Bản tin Thể thao: Chốt thời điểm HLV Wenger chia tay Arsenal

HLV Wenger sẽ chia tay Arsenal ở mùa hè năm nay?
HLV Wenger sẽ chia tay Arsenal ở mùa hè năm nay?
TPO - Mourinho lên tiếng về tương lai của Ibrahimovic ở M.U. UEFA đòi tăng suất dự World Cup 2026. HLV Pep Guardiola đã có trong tay “danh sách đen” ở Man City. Arsenal đón tin vui từ Lucas Perez. Xuân Trường vắng mặt, Gangwon FC đứt mạch toàn thắng...
Chốt thời điểm HLV Wenger chia tay Arsenal. Huyền thoại Arsenal - Ian Wright tiết lộ rằng, HLV Arsene Wenger đã quyết định sẽ chia tay đội chủ sân Emirates khi hợp đồng giữa đôi bên đáo hạn vào cuối mùa giải này. Theo tiết lộ, lãnh đạo “Pháo thủ” cũng đang nhắm tới HLV Massimiliano Allegri của Juventus để thế chỗ Wenger.
Mourinho lên tiếng về tương lai của Ibrahimovic ở M.U. HLV Jose Mourinho tin rằng, cậu học trò cưng Zlatan Ibrahimovic của ông sẽ tiếp tục gắn bó với M.U ở mùa giải tới: ““Tôi không nghĩ về việc gia hạn hợp đồng với Zlatan ở thời điểm này nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng anh ấy sẽ ở lại M.U ở mùa giải tới. Phong độ của Ibrahimovic trong năm đầu tiên tại sân Old Trafford vượt xa mong đợi của anh ấy và mọi người”.
UEFA đòi tăng suất dự World Cup 2026. Chủ tịch LĐBĐ châu Âu, ông Aleksander Ceferin đã yêu cầu LĐBĐ thế giới (FIFA) phải trao ít nhất 18 suất cho lục địa già tại VCK World Cup 2022. Trước đó, UEFA chỉ được tăng thêm 3 suất (từ 13 lên 16) và điều đó khiến cho khu vực này bất mãn với cách chia của FIFA.
HLV Pep Guardiola đã có trong tay “danh sách đen” ở Man City. Có trong tay 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa hè 2017, thế nhưng HLV Pep Guardiola cũng cân nhắc tới khả năng thanh lý những gương mặt không đạt yêu cầu. Theo tiết lộ từ The Sun, 11 cái tên đã nằm trong “danh sách đen” của chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Arsenal đón tin vui từ Lucas Perez. Theo tiết lộ của Football London, chấn thương mắt cá chân mà tiền đạo Lucas Perez dính phải đã hồi phục hoàn toàn. Được biết, chân sút 28 tuổi đã trở lại luyện tập cùng các đồng đội và sẵn sàng ra sân trong trận Arsenal đón tiếp Hull City tại vòng 25 Premier League diễn ra vào tối nay.
Di Maria không muốn rời M.U. Trả lời trên tờ France Football, tiền vệ người Argentina thừa nhận anh rất bất ngờ khi M.U quyết định bán mình sang PSG: "Tôi chưa muốn chia tay Old Trafford nhưng mọi thứ dường như đã được các bên định đoạt và tôi phải ra đi. Tất nhiên, cuộc sống thì không nên hối tiếc và giờ tôi hạnh phúc ở PSG”.
Xuân Trường vắng mặt, Gangwon FC đứt mạch toàn thắng. Trong trận giao hữu mà HLV Choi Yun Kyum không tung Xuân Trường ra sân, Gangwon FC đã để thua Busan I-Park 1-3, qua đó chính thức khép lại chuỗi toàn thắng. Vào 13/2 tới đây, Gangwon FC sẽ có trận giao hữu tiếp theo với Gimhae FC.
Conte hết lời ca ngợi David Luiz. HLV Antonio Conte của Chelsea vừa dành những lời khen có cánh cho cậu học trò David Luiz khi cho rằng, tuyển thủ Brazil chiến đấu giống hệt những chiến binh dù bị chấn thương đầu gối. Nhà cầm quân người Italia cũng khẳng định, ông sẽ tiếp tục để hậu vệ 29 tuổi ra sân trong trận gặp Burnley tại vòng 25 Premier League đêm mai.
Thủ thành M.U báo tin buồn cho Real Madrid. Trước những tin đồn cho rằng mình sẽ gia nhập Real Madrid khi mùa giải 2016/2017 khép lại, David de Gea đã chính thức lên tiếng. Theo đó, thủ thành người Tây Ban Nha này khẳng định, anh hạnh phúc tại M.U và chẳng muốn ra đi. Hè 2015, chút nữa thì De Gea đã là người của Real Madrid.
Ribery khó cùng Bayern Munich gặp Arsenal. Đó là lời chia sẻ của HLV Ancelotti trước báo chí: "Ribery đang phục hồi rất tích cực nhưng tôi nghĩ cậu ấy khó vượt qua được chấn thương để góp mặt trong trận gặp Arsenal". Bayern sẽ tiếp đón Arsenal trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League vào tuần sau.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.