BẢN TIN Thể thao: CLB Trung Quốc dùng 'núi tiền' gạ mua Ronaldo

Một đại gia Trung Quốc từng mời gọi Ronaldo với mức lương lên tới 1,6 triệu bảng/tuần.
Một đại gia Trung Quốc từng mời gọi Ronaldo với mức lương lên tới 1,6 triệu bảng/tuần.
TPO - Iceland thắng Anh nhờ sức ép truyền thông. Bailly: “Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới. Messi lần thứ hai liên tiếp đoạt giải chân kiến tạo số 1 của năm. Liverpool mất trọng pháo trước Man City. Barcelona gây sốc với ý định tậu “người thừa” của Chelsea...
Đại gia Trung Quốc trả Ronaldo lương 1,6 triệu bảng/tuần. Một đội bóng Trung Quốc vừa gửi tới Ronaldo lời đề nghị khủng: mức lương 1,6 triệu bảng/tuần, gấp 4 lần hợp đồng anh vừa gia hạn với Real Madrid. Thậm chí nếu đồng ý tới Chinese Super League, đại gia Trung Quốc nói trên còn sẵn sàng dùng 260 triệu bảng để giải phóng “CR7” khỏi sân Bernabeu.
Iceland thắng Anh nhờ sức ép truyền thông. Theo tiền vệ Gylfi Sigurdsson, lý do mà đội tuyển Iceland của anh thắng được đội tuyển Anh tại vòng 1/8 Euro 2016 là nhờ sức ép lớn từ giới truyền thông. “Chính họ mới phải chịu sức ép khổng lồ từ truyền thông chứ không phải chúng tôi. Có nhiều điều không tích cực được viết ra và tôi nghĩ, điều đó được phản ánh qua màn trình diễn của họ”, anh nói.
Bailly: “Mourinho là HLV xuất sắc nhất thế giới". Trung vệ Eric Bailly của M.U vừa dành những lời khen có cánh cho ông thầy Jose Mourinho khi cho rằng, “Người đặc biệt” chính là HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo tuyển thủ Bờ Biển Ngà, Mourinho là nhà cầm quân giỏi nhất mà anh từng làm việc.
Messi lần thứ hai liên tiếp đoạt giải chân kiến tạo số 1 của năm. Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã bầu Lionel Messi là cầu thủ kiến tạo hàng đầu năm 2016 với 172 điểm. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Messi nhận được giải thưởng này. Một số giải thưởng danh giá khác của IFFHS: trọng tài Mark Clattenburg: giải thưởng trọng tài của năm; Diego Simeone: huấn luyện viên của năm.
Liverpool mất trọng pháo trước Man City. Đại diện Liverpool xác nhận tiền vệ Philippe Coutinho chắc chắn không thể bình phục kịp để tham dự trận đấu với Man City vào ngày 1/1 tới đây. HLV Juergen Klopp chắc chắn sẽ rất đau đầu tìm phương án thay thế cầu thủ người Brazil trên hàng công Lữ đoàn đỏ.
Barcelona gây sốc với ý định tậu “người thừa” của Chelsea. HLV Luis Enrique của Barcelona vừa gây sốc khi ngỏ ý muốn chiêu mộ hậu vệ bị thất sủng tại Chelsea là Branislav Ivanovic ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Dưới thời HLV Antonio Conte, Branislav Ivanovic không có nhiều cơ hội ra sân và anh đã để ngỏ khả năng ra đi.
Tứ “đại gia” Anh theo đuổi Pepe. Tờ The Sun đưa tin, M.U, Man City, Arsenal và Tottenham đang cạnh tranh với nhau quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Pepe bên phía Real Madrid trong “phiên chợ đông” tới. Ngoài tứ “đại gia” Anh, tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng nhận được sự quan tâm của một số đội bóng Trung Quốc.
Patrice Evra trên đường trở lại Premier League. Huyền thoại M.U, Patrice Evra có thể bất ngờ quay lại Premier League với một bản hợp đồng cho mượn. Theo The Sun, Juventus đã sẵn sàng để Evra quay lại xứ sở sương mù, khoác áo West Ham theo một bản hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải này.
Lucas Silva trở lại sau 8 tháng. Lần đầu tiên kể từ khi trở lại Real Madrid hồi tháng 4, Lucas Silva mới ra sân thi đấu ở một trận giao hữu mang tên Champions for Life tại sân Villamarin. Cầu thủ người Brazil đã chỉ tập trong 8 tháng qua sau khi bị phát hiện có bệnh tim nhưng vẫn chuẩn bị được đem cho mượn từ tháng 1/2017.
West Ham không mượn Rashford. HLV West Ham, Slaven Bilic phủ nhận thông tin ông sẽ hỏi mượn tiền đạo trẻ Marcus Rashford của M.U trong tháng 1 tới. Tuy vậy, ông không loại trừ khả năng The Hammers theo đuổi Jermain Defoe của Sunderland. Hiện tại, hàng công West Ham đang là nỗi lo lớn nhất của nhà cầm quân tới từ Croatia.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".