BẢN TIN Thể thao: Công Vinh lên tiếng vụ chiêu mộ Berbatov

Công Vinh lên tiếng vụ CLB TP HCM chiêu mộ Berbatov.
Công Vinh lên tiếng vụ CLB TP HCM chiêu mộ Berbatov.
TPO - Ngôi sao của Leipzig tỏ tình với Arsenal. Conte sợ Tottenham “cướp” mất ngôi vương. Thái Lan không mời Ranieri, nhắm người cũ M.U. Thắng West Ham '3 sao', HLV Wenger phát biểu gây sốc. Thua Chelsea, HLV Guardiola lập kỷ lục buồn...

Công Vinh lên tiếng vụ CLB TP HCM chiêu mộ Berbatov. Trước những thông tin cho rằng, CLB TP HCM sẽ chiêu mộ Dimitar Berbatov và sẵn sàng trả mức lương 1 triệu USD/mùa cho cựu tiền đạo M.U, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã chính thức lên tiếng. Theo đó anh khẳng định, những thông tin kể trên là vô căn cứ và CLB TP HCM không theo đuổi Berbatov.

Ngôi sao của Leipzig tỏ tình với Arsenal. Tiền vệ Naby Keita của Leipzig mới đây đã từ chối gia hạn hợp đồng với CLB nước Đức. Đây là một tín hiệu vui với Arsenal bởi từ lâu HLV Wenger đã vài lần tỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ này nhưng không thành công. Giá trị của Naby Keita trên thị trường chuyển nhượng hiện rơi vào khoảng 40 triệu euro.

Conte sợ Tottenham “cướp” mất ngôi vương. HLV Antonio Conte thừa nhận, cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League của Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo vị thuyền trưởng người Italia, Tottenham đang vươn lên quá mạnh mẽ. Hiện tại, “The Blues” đang đứng đầu BXH với 72 điểm sau 31 vòng đấu, hơn đội nhì bảng “Spurs” 7 điểm.

Thái Lan không mời Ranieri, nhắm người cũ M.U. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung khẳng định thông tin Ranieri thay thế Kiatisak hoàn toàn không có cơ sở. Thái Lan không đủ khả năng tài chính để chiêu mộ chiến lược gia người Italia (5 triệu bảng/năm). Hiện tại, Thái Lan đang để mắt đến người cũ Winfried Schafer và cựu trợ lý M.U Rene Meulensteen.

Thắng West Ham '3 sao', HLV Wenger phát biểu gây sốc. Trong trận derby London với West Ham rạng sáng nay, Arsenal đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 để tiếp tục nuôi tham vọng đua tranh một vị trí trong tốp 4. Sau trận, HLV Arsene Wenger đã có phát biểu mỉa mai khi nhắm vào CĐV Arsenal. Cụ thể ông nói rằng, dù ông làm tốt hay không tốt công việc của mình thì vẫn bị các CĐV đội nhà chê bai.

Liverpool bị cấm chuyển nhượng 2 năm. Mới đây, Liverpool bị phát hiện tiếp cận trái phép với tài năng trẻ 11 tuổi của Stoke. FA đã vào cuộc điều tra và đưa ra án phạt chính thức. Cụ thể, Liverpool sẽ không được phép ký hợp đồng với các cầu thủ đến từ học viện tại Premier League trong vòng 2 năm. Ngoài ra, "The Kop" còn phải nộp 100.000 bảng tiền phạt. Hiện phía Liverpool vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vụ việc này.

Thua Chelsea, HLV Guardiola lập kỷ lục buồn. Thua Chelsea 1-2 tại sân Stamford Bridge, Man City đã trải qua thất bại thứ 6 tại Premier League mùa này. Và đây chính là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, HLV Pep Guardiola để thua nhiều như thế trong một mùa giải VĐQG. Hồi dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich, Pep không để thua nhiều như thế.

“Arsenal phải giữ Sanchez bằng mọi giá”. Cựu trung vệ Arsenal, Sol Campbell đã hối thúc CLB cũ bằng mọi cách phải giữ chân tiền đạo Alexis Sanchez ở lại sau mùa giải này. Bên cạnh đó, anh cũng khuyên “Pháo thủ” thành London chi đậm để mua những cầu thủ có đẳng cấp tương đương Sanchez để cạnh tranh danh hiệu.

HLV Klopp nhận hung tin về chấn thương của Sadio Mane. Theo talkSPORT, tiền đạo Sadio Mane sắp phải trải qua phẫu thuật đầu gối mà anh dính phải trong trận Liverpool thắng Everton hồi cuối tuần trước. Theo dự kiến, chân sút 24 tuổi sẽ phải nghỉ thi đấu từ 8-10 tuần để dưỡng thương. Như vậy, anh có nguy cơ nghỉ hết giải.

HLV U18 Mito Hollyhock chê lứa đàn em Công Phượng. Trong chuyến tập huấn tại Hàm Rồng, U18 Mito Hollyhock đã có hai lần thử lửa cùng các cầu thủ trẻ HAGL. Trận đầu tiên đại diện phố Núi để thua 1-4 và kết quả trận hai là 4-2 nghiêng về phía đội bóng Nhật Bản. Nhận xét về các cầu thủ trẻ HAGL, HLV Kimori Daisuke thẳng thắn chỉ ra yếu điểm của chủ nhà. “Các cầu thủ trẻ HAGL có kỹ thuật có nhân rất tốt. Tuy nhiên tôi nhận thấy điểm yếu của họ là tính tổ chức, tập thể. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Khi tấn công hay phòng thủ thì các cầu thủ phải có tính tổ chức và tập thể”.

MỚI - NÓNG