BẢN TIN thể thao: Đại gia Trung Quốc giúp Inter mua Ronaldo

Inter muốn chiêu mộ cả Ronaldo và Griezmann.
Inter muốn chiêu mộ cả Ronaldo và Griezmann.
TPO - Celtic thẳng thừng từ chối Chelsea. Dortmund đồng ý bán Ramos cho CLB Trung Quốc. Leicester không bán rẻ Ulloa. Incheon United từng có ý định chiêu mộ Công Phượng. Harry Kane không ra sân thi đấu tại vòng 4 cúp FA. Rooney tiếp tục bị chèo kéo với mức lương khủng...
Đại gia Trung Quốc giúp Inter mua Ronaldo và Griezmann. Nguồn tin từ đài phát thanh Mediaset (Italia) cho hay, Inter Milan sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để đưa Antoine Griezmann cập bến Giuseppe Meazza vào Hè 2017. Được biết, đây là kế hoạch do tỷ phú người Trung Quốc Zhang Jidong đề xuất.
Celtic thẳng thừng từ chối Chelsea. Nhằm chuẩn bị cho sự ra đi của thủ thành Asmir Begovic, HLV Antonio Conte đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Craig Gordon để thay thế. Celtic ngay lập tức đã từ chối lời đề nghị trên và tuyên bố sẽ không bán Gordon với bất cứ giá nào. Gordon hiện có hợp đồng tới 2019 với Celtic.
Dortmund đồng ý bán Ramos cho CLB Trung Quốc. Ban lãnh đạo Dortmund xác nhận, họ đã đạt được thỏa thuận bán tiền đạo Adrian Ramos cho Chongqing Lifan với mức phí chuyển nhượng 12 triệu euro. Được biết, tuyển thủ Colombia sẽ tiếp tục khoác áo Granada cho đến khi kết thúc hợp đồng cho mượn (Hè 2017) trước khi sang Trung Quốc thi đấu.
Leicester không bán rẻ Ulloa. Dù không có kế hoạch sử dụng Ulloa, thế nhưng Leicester lại không có ý định dễ dàng chia tay tiền đạo này. Cụ thể HLV Claudio Ranieri cho biết Leicester City sẽ không bán tiền đạo Leonardo Ulloa với giá rẻ hoặc trước khi ông tìm được phương án thay thế ngôi sao này.
Incheon United từng có ý định chiêu mộ Công Phượng. Giám đốc điều hành CLB Incheon United - Jung Eui-suk tiết lộ, ban đầu họ có ý định đưa tiền đạo Nguyễn Công Phượng sang Hàn Quốc chơi bóng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, phân tích thì đội bóng này lại chọn tiền vệ Lương Xuân Trường vì lối chơi thông minh của anh.
Harry Kane không ra sân thi đấu tại vòng 4 cúp FA. HLV Pochettino thông báo,  Harry Kane sẽ không thể góp mặt cùng Tottenham trong trận đấu với Wycombe Wanderers thuộc vòng 4 FA Cup vào ngày thứ 7 do dính chấn thương háng. Ngoài ra, cả Danny Rose và Toby Alderweireld đều có vấn đề về đầu gối nên sẽ được cho nghỉ để dưỡng thương.
Carrick thất vọng vì M.U để thua Hull City. Tiền vệ Michael Carrick thừa nhận, anh rất thất vọng khi M.U để thua Hull City ở trận bán kết lượt về League Cup diễn ra hồi rạng sáng nay. Trận thua này khiến “bầy Quỷ đỏ” chấm dứt mạch 17 trận bất bại trên mọi đấu trường, nhưng họ vẫn giành vé vào chung kết do thắng 2-0 ở lượt đi.
Rooney tiếp tục bị chèo kéo với mức lương khủng. Dù nhiều lần bị Rooney thẳng thừng từ chối, nhưng Shanghai Shenhua vẫn chưa từ bỏ tham vọng có được cầu thủ này trong đội hình. Ở diễn biến mới nhất. CLB đến từ Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng biến Rooney trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Theo đó, nếu đồng ý chuyển đến chơi bóng tại Trung Quốc, gã Shrek sẽ đút túi 600.000 bảng/ tuần sau thuế.
Walcott chọn Bale là cầu thủ hay thứ ba thế giới. "Theo quan điểm của tôi, không nghi ngờ gì khi Bale là cầu thủ hay thứ ba thế giới", Walcott nói. "Tôi từng nghĩ cậu ta chỉ là một hậu vệ trái biết dâng cao tấn công. Nhưng rồi Bale cứ tiếp tục tiến lên và giờ là một tiền vệ công số 10, chơi trái hay phải đều hay và ghi nhiều bàn thắng. Cậu ta đã chứng minh tôi sai lầm và cho thấy sự luyện tập chăm chỉ mang lại điều tuyệt vời".
Tottenham không mua thêm tân binh. Dù trung vệ Jan Vertonghen đang dính chấn thương khá nghiêm trọng nhưng đích thân HLV Mauricio Pochettino khẳng định ông đã có những phương án dự phòng cho trung vệ người Bỉ và sẽ không chiêu mộ thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.