BẢN TIN thể thao: Đội trưởng U20 Việt Nam lỡ hẹn với World Cup 2017

Trọng Đại có nguy cơ lỡ World Cup U20 vì chấn thương.
Trọng Đại có nguy cơ lỡ World Cup U20 vì chấn thương.
TPO - Cựu sao M.U khuyên Rooney “dứt áo ra đi”. Pep Guardiola phục Yaya Toure. Henry vẫn khen ngợi Arsenal. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL bị đồng nghiệp SLNA đấm vỡ mũi. Định ngày De Vrij gia nhập M.U...
Đội trưởng U20 Việt Nam lỡ hẹn với World Cup 2017. Trọng Đại lại đang gặp chấn thương khá nặng và có nguy cơ lỡ hẹn U20 World Cup 2017. Cụ thể, đội trưởng U19 Việt Nam bị giập dây chằng chéo trước và sụn chêm đầu gối, mà theo cách mô tả của một bác sỹ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nếu không điều trị dứt điểm thì cầu thủ này có thể đánh mất phong độ đỉnh cao khi tuổi nghề còn quá trẻ.
Cựu sao M.U khuyên Rooney “dứt áo ra đi”. Cựu danh thủ M.U - Paul Ince cho rằng, quãng thời gian của tiền đạo Wayne Rooney tại sân Old Trafford đã hết. Đồng thời, ông cũng khuyên “R10” nên ra đi tìm kiếm bến đỗ mới: “Theo quan điểm của tôi, Wayne vẫn là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Thời gian qua, có nhiều lời đồn về việc anh ấy sắp sang Mỹ hoặc Trung Quốc chơi bóng. Thế nhưng, với đẳng cấp của mình, Rooney vẫn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao ở Premier League”.
Pep Guardiola phục Yaya Toure. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận ông cảm thấy rất thán phục trước tinh thần chiến đấu và khao khát được ra sân của Yaya Toure: "Tôi đã tưởng cậu ấy sẽ ra đi sau khi tôi đến Man City nhưng cậu ấy ở lại và kiên nhẫn chờ thời cơ ra sân. Sự quyết liệt và khao khát của cậu ấy khiến tôi nể phục".
Henry vẫn khen ngợi Arsenal. Trả lời phỏng vấn sau trận thua 1-3 của Arsenal trước Chelsea, huyền thoại Henry chia sẻ: "Khác với trận thua sốc trước Watford, Arsenal đã thể hiện tinh thần chiến đấu đầy mạnh mẽ trước Chelsea. Ngay cả khi phải nhận bàn thua sớm, Pháo thủ vẫn giữ được lối chơi và tạo ra không ít cơ hội. Nếu Garbiel hoặc Ozil “sắc nét” hơn, đội khách đã có thể có bàn gỡ hòa từ hiệp 1".
Cầu thủ thuộc biên chế HAGL bị đồng nghiệp SLNA đấm vỡ mũi. Ở trận đấu thuộc cúp Quốc gia diễn ra chiều qua 4/2, Lê Trung Hiếu của Đắk Lắk (được HAGL cho mượn) đã bị gãy sống mũi sau khi lãnh trọn cú đấm của cầu thủ SLNA - Thế Nhật. Ngay sau đó, Thế Nhật và Ban huấn luyện SLNA đã gửi lời xin lỗi tới Trung Hiếu.
Định ngày De Vrij gia nhập M.U. Theo nguồn tin từ Il Messaggero, M.U đã đạt được thỏa thuận miệng trong việc chiêu mộ hậu vệ Stefan de Vrij của Lazio trong “phiên chợ Hè” 2017. Được biết, “Red Devils” phải chi 35 triệu euro cho thương vụ này. Hiện Chelsea cũng đang để mắt tới tuyển thủ Hà Lan.
Milan trả lương bèo bọt cho Martin Caceres. Đích thân hậu vệ người Uruguay lên tiếng anh chỉ nhận được mức lương 400.000 euro/mùa. Con số này chỉ bằng một nửa những gì anh yêu cầu: "Họ muốn một cầu thủ tốt nhưng chỉ trả mức lương bèo bọt". Hiện Martin Caceres đang cân nhắc chuyển sang Trung Quốc thi đấu.
Kane quyết vô địch Premier League cùng Tottenham. Phát biểu trên kênh BT Sport, tiền đạo Harry Kane tin rằng, Tottenham của thời điểm hiện tại mạnh hơn quá khứ rất nhiều. Đồng thời, tuyển thủ Anh khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh là cùng “Spurs” vô địch Premier League mùa giải này. Hiện đội bóng chủ sân White Hart Lane đang đứng thứ 2 BXH với 50 điểm sau 24 vòng đấu, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm.
Lahm cán mốc 500 trận cho Bayern Munich. Ra sân trong trận đấu với Schalke đêm qua, đội trưởng Philip Lahm đã cán mốc 500 trận cho Bayern Munich. Tuy nhiên anh chỉ đứng thứ 8 trong số những cầu thủ khoác áo Bayern nhiều nhất. Người đứng đầu là thủ thành Oliver Kahn với 632 trận.
Conte không muốn cho Arsenal bàn danh dự. Trả lời sau trận đấu với Arsenal đêm qua tại vòng 23 Premier League, HLV Conte tỏ vẻ không hài lòng khi hàng thủ Chelsea chơi lỏng lẻo dẫn đến bàn thắng danh dự của Giroud ở phút 90: “Tôi có đôi chút thất vọng vì bàn thua ở thời điểm cuối trận. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng điều quan trọng nhất là phải duy trì sự tập trung từ đầu cho tới cuối trận".
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.