Bản tin Thể thao: Đội tuyển Indonesia nguy cơ mất “nhạc trưởng”

Stefano Lilipaly tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ trận Việt Nam vs Indonesia.
Stefano Lilipaly tái phát chấn thương, nguy cơ lỡ trận Việt Nam vs Indonesia.
TPO - Quế Ngọc Hải buồn vì mắc lỗi ở trận thua Indonesia. Trọng tài Trung Quốc điều khiển trận Việt Nam vs Indonesia. CĐV M.U đòi “trảm” Fellaini. Ronaldo không trốn thuế, sẵn sàng ra tòa. Tân HLV FLC Thanh Hóa từng vô địch Champions League…
Đội tuyển Indonesia nguy cơ mất “nhạc trưởng”. Vào tối qua, ĐT Indonesia đã đặt chân tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Việt Nam. Trong chuyến đi này, HLV Alfred Riedl tỏ ra rất lo lắng khi tiền vệ quan trọng gốc Hà Lan, Stefano Lilipaly bị đau, có khả năng không thể ra sân ở trận đấu tới. Ở trận lượt đi, Lilipaly là 1 trong những vị trí chơi tốt nhất của Indonesia.
Quế Ngọc Hải buồn vì mắc lỗi ở trận thua Indonesia. Khá buồn về tình huống phạm lỗi dẫn đến quả penalty trong trận đấu với Indonesia, trung vệ Quế Ngọc Hải đang trải qua những tháng ngày khó khăn nhất. Nhưng với kinh nghiệm của người từng trải, Ngọc Hải khẳng định sai lầm vừa qua sẽ giúp anh mạnh mẽ hơn trong trận đấu tới.
Trọng tài Trung Quốc điều khiển trận Việt Nam vs Indonesia. Hôm nay 5.12, đã xác định được tổ trọng tài điều khiển trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia tại Mỹ Đình, Hà Nội. Theo đó, AFF đã chọn trọng tài chính là ông Yu Ming, trợ lý 1 là ông Ma Ji và trợ lý 2 là ông Cao Yi. Cả 3 đều là người Trung Quốc.
CĐV M.U đòi “trảm” Fellaini. Rất đông CĐV M.U đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng bán tiền vệ Marouane Fellaini sau khi chứng kiến tuyển thủ Bỉ phạm lỗi tại vòng cấm ở phút 89 khiến “bầy Quỷ đỏ” bị Everton cầm hòa với tỷ số 1-1 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 14 Premier League diễn ra hồi đêm qua.
Ronaldo không trốn thuế, sẵn sàng ra tòa. Thông qua công ty Gestifute, người đại diện của Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes vừa lên tiếng khẳng định, thân chủ của ông không trốn bất cứ đồng thuế nào, đồng thời sẵn sàng ra tòa để đối chất với liên minh 12 tờ báo cũng như các cơ quan thuế vụ của Tây Ban Nha.
Tân HLV FLC Thanh Hóa từng vô địch Champions League. Buổi chiều qua (4.12), CLB bóng đá FLC Thanh Hóa đã công bố danh tính HLV ngoại của mình trước đông đảo báo chí. Cụ thể, mùa tới đội bóng xứ Thanh sẽ được dẫn dắt bởi Ljupko Petrovic, người từng giúp Red Star Belgrade vô địch C1/Champions League vào năm 1991.
Klopp chỉ trích huyền thoại Liverpool. Cựu hậu vệ Jamie Carragher đã chỉ trích thủ môn Karius trong trận thua ngược Bournemouth 3-4 ngày Chủ nhật. Điều này đã khiến HLV Klopp tức giận: "Nếu như Carragher dám chắc chưa từng một lần bị chỉ trích trong sự nghiệp thi đấu, tôi sẽ không dám đưa ra bình luận. Nhưng thực tế không phải như vậy. Karius chỉ thiếu may mắn chứ không mắc sai lầm".
Eto’o: “Guardiola là HLV giỏi nhất thế giới”. Tiền đạo Samuel Eto’o của Antalyaspor (Thổ Nhỹ Kỳ) vừa dành những lời khen có cánh cho ông thầy cũ Pep Guardiola (Man City) khi cho rằng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn là HLV xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, Guardiola từng có 1 năm dìu dắt Eto’o ở Barcelona (2008-2009).
Khoản thưởng “kỳ lạ” mà Liverpool dành cho Balotelli. Tờ Metro vừa tiết lộ những điều khoản hợp đồng hiếm có giữa Liverpool và Mario Balotelli. Theo đó, phía đội chủ sân Anfield từng đồng ý thưởng cho tiền đạo người Italia 1 triệu bảng/mùa nếu như anh không dính líu tới những scandal trong thời gian thi đấu cho “Lữ đoàn đỏ”.
Southgate thuyết phục Zaha. HLV Gareth Southgate tiết lộ ý định sẽ thuyết phục Wilfried Zaha thi đấu cho đội tuyển Anh thay vì chọn khoác áo Bờ Biển Ngà – quốc gia mà anh sinh ra. Dù từng có 2 trận giao hữu trong màu áo Tam sư nhưng tháng trước, cầu thủ 24 tuổi này mới nói về việc thi đấu cho đội bóng châu Phi.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.