BẢN TIN Thể thao: FIFA chúc mừng sinh nhật Công Vinh

FIFA tri ân Công Vinh.
FIFA tri ân Công Vinh.
TPO - Vardy lập hat-trick, Leicester “chôn vùi” Man City. Chiến thắng “nghẹt thở” giúp Zidane đi vào lịch sử Real Madrid. Thắng trận, Arsenal vươn lên ngôi đầu Premier League. Messi lập cú đúp, Barcelona vùi dập Osasuna. Thắng đậm, Bayern Munich lấy lại ngôi đầu Bundesliga...
FIFA chúc mừng sinh nhật Công Vinh. Trang Instagram FIFA World Cup đăng ảnh Công Vinh trong màu áo B.Bình Dương kèm trích dẫn phỏng vấn để chúc mừng sinh nhật thứ 31 của danh thủ bóng đá Việt Nam.  FIFA trích lời của tiền đạo quê Nghệ An: “Vợ tôi là 1 ca sỹ nổi tiếng, nhưng cuộc sống của tôi khác rất nhiều so với David (Beckham) và Victoria. Cá nhân tôi không muốn được so sánh với họ. Tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Tất cả đều là sự sắp xếp của truyền thông. Nhưng tôi có thể chấp nhận điều này mà không có bất cứ sự phàn nàn nào.” Lê Công Vinh đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển với 51 bàn sau 83 trận. Anh đồng thời giữ vị trí thứ sáu trong top 10 chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia.
Vardy lập hat-trick, Leicester “chôn vùi” Man City. Ở cuộc tiếp đón Man City trong khuôn khổ vòng 15 Premier League, tiền đạo Jamie Vardy đã toả sáng với cú hat-trick giúp Leicester City giành chiến thắng với kết quả 4-2. Bàn còn lại của Leicester City đến từ Andy King. Trong khi đó, Kolarov (82’) và Nolito (90’) là những người lập công cho Man City.
Chiến thắng “nghẹt thở” giúp Zidane đi vào lịch sử Real Madrid. Ở cuộc tiếp đón Deportivo rạng sáng nay, Real Madrid đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Kết quả này giúp Zinedine Zidane đi vào lịch sử “Los Blancos” với tư cách là nhà cầm quân có số trận bất bại liên tiếp dài nhất. Cụ thể, Zidane đã trải qua 35 trận bất bại liên tiếp trên khắp các mặt trận.
Thắng trận, Arsenal vươn lên ngôi đầu Premier League. Mặc dù bị Stoke City vượt lên dẫn trước sau cú đá penalty thành công của Charlie Adam ở phút 29, song Arsenal đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1. Walcott (42'), Mesut Ozil (49'), Alex Iwobi (75') là những người lập công đem về 3 điểm cho “Pháo thủ”, đồng thời giúp đội tạm dẫn đầu Premier League.
Messi lập cú đúp, Barcelona vùi dập Osasuna. Chỉ phải làm khách trước đội bét bảng Osasuna, Barcelona đã thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng “3 sao”. Ở trận này, Lionel Messi đã lập cú đúp vào các phút 72 và 90+2’. Bàn còn lại của gã khổng lồ xứ Catalan đến từ Luis Suarez (59’). Trước đó, Barcelona đã trải qua hiệp 1 bế tắc, không ghi nổi bàn nào.
Thắng đậm, Bayern Munich lấy lại ngôi đầu Bundesliga. Ở trận cầu tâm điểm vòng 14 Bundesliga, Bayern Munich vượt qua Wolfsburg với cách biệt 5 bàn không gỡ. Các bàn thắng của “Hùm xám” trong trận này đến từ Arjen Robben (18'), Robert Lewandowski (22', 58'), Thomas Muller (76’) và Douglas Costa (86'). Cùng thời điểm, tân binh RasenBallsport Leipzig thua Ingolstadt 0-1 và điều đó giúp “Hùm xám” xứ Bavaria có lại ngôi đầu Bundesliga.
Báo Thái cảnh báo CĐV. Tờ Goal phiên bản Thái Lan vừa cảnh báo các CĐV nước này trong việc phòng tránh mua phải vé giả của trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra tại Indonesia. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do ở trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam, LĐBĐ xứ Vạn đảo đã phát hiện được khá nhiều CĐV vào sân bằng vé giả.
Pepe có thể đến Anh giá… 0 bảng. Hợp đồng hiện tại của Pepe với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2017. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không có ý gia hạn với trung vệ 33 tuổi, người sẽ được phép tự do đàm phán và ký hợp đồng với các CLB khác vào tháng Giêng sắp tới. Nhiều CLB Premier League nhân đây muốn có Pepe miễn phí.
Schmeichel tiến cử người cho M.U. Thủ thành huyền thoại người Đan Mạch, Peter Schmeichel đã khuyên M.U nên chiêu mộ tiền vệ Dimitri Payet của West Ham trong tháng 1 tới để gia tăng tính đột biến trong tấn công. Có thông tin cho rằng Payet sẽ được ra đi với mức giá chỉ khoảng 15 triệu bảng nếu West Ham xuống hạng vào cuối mùa.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.