BẢN TIN Thể thao: HLV Mourinho lại 'trảm' Rooney

HLV Mourinho lại “trảm” Rooney.
HLV Mourinho lại “trảm” Rooney.
TPO - Mbappe tỏa sáng, Monaco hạ Dortmund ngay trên sân khách. Ronaldo lập cú đúp, Real Madrid hạ Bayern Munich ngay tại Allianz Arena. Atletico hạ gục Leicester nhờ phạt đền “tưởng tượng”. CĐV West Ham đấm chết bạn vì đội nhà thua đậm...

HLV Mourinho lại “trảm” Rooney. HLV Jose Mourinho đã quyết định gạch tên Wayne Rooney khỏi danh sách thi đấu trận lượt đi vòng tứ kết Europa League gặp Anderlecht diễn ra vào đêm nay. Đội trưởng 31 tuổi người Anh đã tập luyện cùng các đồng đội hôm sáng thứ Tư nhưng lại không di chuyển tới Bỉ. HLV Mourinho chưa lên tiếng giải thích cho quyết định của mình.

Mbappe tỏa sáng, Monaco hạ Dortmund ngay trên sân khách. Tài năng trẻ Kylian Mbappe một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ khi lập cú đúp, giúp AS Monaco đánh bại Dortmund 3-2 trong trân lượt đi tứ kết Champions League ngay trên sân Signal Iduna Park. Sven Bender (đá phản) là người ghi bàn còn lại cho đội bóng nước Pháp.

Ronaldo lập cú đúp, Real Madrid hạ Bayern Munich ngay tại Allianz Arena. Cristiano Ronaldo đã có một trận đấu chói sáng khi lập cú đúp, giúp Real Madrid đánh bại Bayern Munich 2-1 ngay tại Allianz Arena trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Thế nhưng, Bayern Munich cũng nên tự trách mình khi đã bỏ lỡ 1 quả penalty và nhận 1 thẻ đỏ.

Atletico hạ gục Leicester nhờ phạt đền “tưởng tượng”. Ở trận tiếp đón Leicester City trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng nay, Atletico Madrid phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đáng chú ý, bàn thắng duy nhất của trận đấu lại đến từ pha thổi phạt đền “tưởng tượng” của trọng tài.

Simeone khen ngợi Griezmann sau trận thắng Leicester. Vượt qua ĐKVĐ Premier League bằng bàn thắng tối thiểu của Griezmann trên chấm 11m. Sau trận đấu, HLV Simeone đã không tiếc lời khen ngượi cậu học trò cưng: "Griezmann là một cầu thủ phi thường. Bạn không thể biết vị trí mà cậu ấy chơi trên sân. Cậu ấy hoạt động như một tiền vệ, kiến tạo như một cầu thủ số 10 và dứt điểm như một sát thủ thực thụ".

CĐV West Ham đấm chết bạn vì đội nhà thua đậm. Tòa án tại Luton, Bedfordshire, Anh vừa tuyên phạt án 5 năm tù với Nigel Williams - một fan cuồng của West Ham vì tội danh ngộ sát người bạn thân Mark Munday. Cụ thể trong khi cả hai tranh cãi về trận West Ham thua Arsenal 1-5 hồi tháng 12 năm ngoái, Nigel đã đấm mạnh vào mặt Mark khiến đối phương bị ngã đập đầu vào chiếc máy bán nước giải khát tự động. Kết quả khám nghiệm pháp y sau đó cho thấy, Mark tử vong do bị xuất huyết não.

Morata tuyên bố thích đến London thi đấu. "Rất nhiều HLV tại Premier League đã gọi điện và mời tôi, họ muốn tôi thi đấu cho CLB của họ. Tất nhiên là tôi nói có, thậm chí là rất muốn. Nếu tôi phải rời Real tôi gần như chắc chắn sẽ đến London, nhưng ở thời điểm này tôi vẫn chờ đợi một quyết định từ Real", Morata nói với The Guardian.

Định ngày Gabriel Jesus tái xuất sân cỏ. Pep Guardiola tiết lộ, tiền đạo Gabriel Jesus có thể sẽ có mặt trong trận chung kết FA Cup nếu Man City đánh bại Arsenal ở trận bán kết diễn ra vào đêm 23.4 tới. Đầu quân cho “The Citizens” hồi mùa Đông 2017, tuyển thủ Brazil đã để lại ấn tượng khá tốt. Tuy nhiên, Jesus đã phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương.

Barcelona thua Juventus vì... lười chạy. Theo thống kê, ở trận lượt đi tứ kết Champions League vừa qua, các cầu thủ Barcelona chỉ di chuyển quãng đường là 99,6km, kém gần 10km so với các cầu thủ Juventus (108,7km). Đây là thống kê tệ nhất của đội bóng xứ Catalan ở Champions League mùa này.

Cảnh sát Đức đã bắt kẻ tình nghi đánh bom xe bus Dortmund. Cảnh sát Đức đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom chiếc xe bus chở các thành viên Borussia Dortmund đến sân chuẩn bị cho trận đấu với Monaco trong khuôn khổ Champions League. “Hai nghi can liên quan đến phần tử hồi giáo cực đoan được cảnh sát đưa vào tầm ngắm. Căn hộ của họ đều bị lục soát và chúng tôi đã tiến hành bắt giữ một trong hai người”, hãng tin BBC dẫn lời công tố viên Frauke Koehle.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.