BẢN TIN Thể thao: Lãnh đạo CLB Long An nói 'trọng tài có vấn đề'

TPO - M.U vào tứ kết FA Cup. AS Roma chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Serie A. Messi tỏa sáng, Barcelona thắng nhọc đội bóng tí hon. Anh Tài được Uijeongbu thiết đãi như thượng khách. AC Milan lên kế hoạch “trói chân” Donnarumma.
Lãnh đạo CLB Long An nói 'trọng tài có vấn đề'. Chủ tịch Võ Thành Nhiệm của CLB bóng đá Long An không thể kiềm chế sự tức giận của mình sau khi trọng tài Võ Anh Thư thổi quả phạt đền thứ 2 cho TP HCM tại V.League chiều qua: "Trọng tài không phải chuyên môn kém mà tôi nghĩ trọng tài có vấn đề. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ chuyện theo tôi rất nghiêm trọng này".
M.U vào tứ kết FA Cup. Trong chuyến làm khách tới Ewood Park của Blackburn Rovers ở vòng 5 FA Cup, M.U đã sớm bị vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 17, thế nhưng sau đó nhờ sự tỏa sáng của Marcus Rashford và Zlatan Ibrahimovic, “Quỷ đỏ” đã lội ngược dòng để thắng lại 2-1, qua đó giành vé vào vòng tứ kết. Cùng chung niềm vui với M.U là Tottenham khi đội bóng này hạ Fulham 3-0.
AS Roma chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Serie A. Tiếp Torino ở vòng 25 Serie A, AS Roma có chiến thắng vùi dập 4-1 nhờ các pha làm bàn của Edin Dzeko, Mohamed Salah, Leandro Daniel Paredes và Radja Nainggolan. Kết quả này giúp họ tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Juventus với khoảng cách 7 điểm ít hơn.
Messi tỏa sáng, Barcelona thắng nhọc đội bóng tí hon. Cú sốc thua 0-4 trước PSG ở lượt đi bán kết Champions League dường như vẫn còn ám ảnh các cầu thủ Barcelona, khiến họ không thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt thường thấy khi tiếp đón Leganes ở vòng 23 La Liga. Phải nhờ tới sự tỏa sáng của Lionel Messi (cú đúp), chủ nhà mới có được chiến thắng nhọc nhằn 2-1.
Anh Tài được Uijeongbu tiếp đón nồng hậu. Theo nguồn tin mới nhận được, hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài đã được tiếp đãi như thượng khách sau khi đặt chân đến Hàn Quốc để chơi bóng cho Uijeungbu. Cụ thể, Giám đốc điều hành của đội bóng là ông Gwon Jeong-hyeok và phu nhân đã dẫn cầu thủ người Huế đi thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc.
AC Milan lên kế hoạch “trói chân” Donnarumma. Nhằm tránh sự nhòm ngó của Chelsea và Juventus, giới quan chức AC Milan đang có kế hoạch thuyết phục thủ thành Gianluigi Donnarumma ký vào bản hợp đồng mới với đội bóng. Theo đó, “Rossoneri” sẵn sàng tăng lương lên 2 triệu euro/năm để giữ chân “người gác đền” 17 tuổi.
Sao PSG xin xuống đá cho đội trẻ. Thất vọng vì phong độ trồi sụt của mình, Grzegorz Krychowiak đã xin HLV Unai Emery cho anh rời đội 1 PSG để đá cho đội trẻ của đội bóng. Krychowiak vẫn có cơ hội ra sân trong màu áo PSG tuy nhiên anh không thể hiện được mình và thường xuyên nhận lời la ó từ các CĐV.
Huyền thoại của M.U bị tố “ngó lơ” con trai. Huyền thoại của M.U - Dwight Yorke vừa bị cô bồ cũ Katie Price tố cáo chuyện không thèm nhìn mặt con trai chung của hai người trong suốt 10 năm qua. Thậm chí, Katie còn khẳng định rằng, cô rất muốn và nhiều lần ngỏ ý cho Yorke đến thăm con trai Harvey dù chỉ 1 lần, nhưng cựu tiền đạo 45 vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Tìm người kế nhiệm Wenger, nội bộ Arsenal mâu thuẫn. Hai cổ đông lớn nhất Arsenal đã xảy ra mâu thuẫn khi bàn về vấn đề ai sẽ trở thành người thay thế Arsene Wenger ở mùa Hè tới. Cụ thể, trong khi cổ đông lớn nhất là Stan Kroenke đang muốn đưa huyền thoại Thierry Henry trở lại Emirates thì cổ đông lớn thứ hai Alisher Usmanov lại ưu tiên Diego Simeone.
Guardiola kìm hãm John Stones. Theo trung vệ Rio Ferdinand thì John Stones hiện đang tỏ ra không phù hợp với triết lý của HLV Guardiola tại Man City. “Guardiola yêu cầu các trung vệ cầm bóng nhiều và đó là một yêu cầu khó. John Stones vốn mạnh ở khả năng phán đoán tình huống, chuyền dài và không chiến”, Rio chia sẻ.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.