BẢN TIN Thể thao: Mourinho không mâu thuẫn Schweinsteiger

Schweinsteiger
Schweinsteiger
TPO - U15 HAGL vào chung kết giải U15 Quốc gia. Rooney bất ngờ thông báo ngày giã từ ĐT Anh. Neymar phải nộp phạt vì tội trốn thuế. Joe Hart chính thức tới Torino. Aubameyang buồn vì không thể gia nhập Real Madrid.
22 lời đề nghị mượn Wilshere từ Arsenal chỉ trong 1 ngày. Ngay sau khi HLV Arsene Wenger thông báo muốn đẩy Jack Wilshere rời Arsenal theo dạng cho mượn để tiền vệ này có nhiều cơ hội ra sân hơn, lập tức có 22 đội bóng đã gửi lời đề nghị tới. Theo tiết lộ, nhiều khả năng Wilshere sẽ gia nhập Crystal Palace sau khi đã có cuộc nói chuyện với HLV Alan Pardew.
U15 HAGL vào chung kết giải U15 Quốc gia. Chiều qua, trước một U15 Khánh Hòa khó chơi, U15 HAGL đã chơi kiên cường và có chiến thắng 2-1, qua đó giành vé vào chơi chung kết giải U15 QG – Thái Sơn Bắc 2016. Hoàng Tú và Văn Long là những người lập công cho đội bóng phố Núi. Vào chiều 1/9, U15 HAGL sẽ đá chung kết với U15 VPF.
Rooney bất ngờ thông báo ngày giã từ ĐT Anh. Ngay sau khi Alan Shearer khuyên mình nên sớm giã từ ĐT Anh để tập trung cho sự nghiệp ở CLB, còn HLV Sam Allardyce thì lại tiếp tục tin tưởng trao băng thủ quân “Tam Sư”, Wayne Rooney đã chính thức lên tiếng. Theo đó “R10”đã hé lộ thời điểm giã từ sự nghiệp quốc tế. Đó là sau VCK World Cup 2018 tại Nga.
Konoplyanka rời Sevilla tới Schalke theo dạng cho mượn. Tiền vệ chạy cánh Yevhen Konoplyanka người Ukraine đã rời Sevilla đến Schalke theo dạng cho mượn đến hết mùa 2016/17. Trong hợp đồng giữa 2 CLB có cài thêm điều khoản mua đứt. Ở mùa giải vừa qua, anh ra sân 52 trận cho Sevilla, giúp CLB đoạt danh hiệu Europa League.
Neymar phải nộp phạt vì tội trốn thuế. Mới đây, tòa án bang Sao Paulo đã buộc tiền đạo Neymar của Barcelona phải nộp phạt số tiền lên đến 125.000 euro vì tội trốn thuế trong thời gian từ năm 2007 đến 2008. Đồng thời, tòa án này cũng khẳng định, họ sẽ không chấp nhận việc kháng cáo và yêu cầu tuyển thủ Brazil phải nhanh chóng hoàn tất việc nộp tiền phạt.
Joe Hart chính thức tới Torino. Không được HLV Pep Guardiola trọng dụng, cuối cùng thủ thành Joe Hart cũng tìm được bến đỗ mới. Người gác đền 29 tuổi đã được Man City đem cho Torino tại Serie A mượn và Joe Hart đã có mặt tại Turin trong sự chào đón của các CĐV Torino. Theo tiết lộ, Torino sẽ phải trả 55.000 bảng/tuần cho mức lương hiện tại 135.000 bảng/tuần Joe Hart, số còn lại do Man City chi trả.
Aubameyang buồn vì không thể gia nhập Real Madrid. Tờ Marca đưa tin, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund đã tỏ ra rất tuyệt vọng khi “phiên chợ hè” 2016 sắp đóng cửa nhưng không được chuyển đến Real Madrid chơi bóng. Trước đó, đội bóng chủ sân Signal Iduna Park đã từ chối bán Aubameyang cho “Kền kền trắng”.
Mourinho không mâu thuẫn Schweinsteiger. Bất chấp việc không được tạo cơ hội thi đấu, tiền vệ người Đức lên tiếng phủ nhận những nghi ngờ về quan hệ với HLV Mourinho. “Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn và không có gì căng thẳng. Tôi muốn ở lại M.U, công việc của tôi là tập luyện và chờ đợi cơ hội”, Schweinsteiger phát biểu khi tập trung cùng tuyển Đức.
Djokovic dính chấn thương. Dù giành chiến thắng 6-3, 5-7, 6-2, 6-1 trước tay vợt người Ba Lan - Jerzy Janowicz ở vòng 1 Mỹ Mở rộng 2016, nhưng Novak Djokovic đã dính chấn thương khuỷu tay và anh tỏ ra khá đau đớn. Thậm chí còn cần phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sỹ. Trước đó, “Nole” vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương ở cổ tay.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.