Bản tin Thể thao: M.U phá kỷ lục đội hình đắt giá nhất thế giới

M.U sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới.
M.U sở hữu đội hình đắt giá nhất thế giới.
TPO - Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea. ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt ở Việt Nam. FIFA tăng số đội dự World Cup lên 48. Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Deschamps tin tưởng Pogba, "khẩu chiến" với NHM...
M.U phá kỷ lục đội hình đắt giá nhất thế giới. Cơ quan nghiên cứu bóng đá nổi tiếng CIES Football Observatory xác nhận M.U là CLB có đội hình đắt đỏ nhất thế giới hiện nay, bỏ xa đội đứng thứ 2 Real Madrid đến 73 triệu bảng (626 triệu bảng và 553 triệu bảng). Đứng thứ 3 sau M.U và Real Madrid là Man City với giá đội hình lên đến 533 triệu bảng.
Conte cân nhắc khả năng đưa Hart về Chelsea. HLV Antonio Conte của Chelsea đã bí mật cử người đến theo dõi phong độ của thủ thành Joe Hart trong trận đấu giữa Torino và Fiorentina vào cuối tuần trước. Lúc này, Hart đang được Man City cho Torino mượn với thời hạn 1 năm. Việc Conte quan tâm đến Hart là do Courtois nhiều lần úp mở khả năng ra đi trong thời gian tới.
ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt ở Việt Nam. Trưa ngày 4.10, ĐT CHDCND Triều Tiên đã đến TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam. Trao đổi với báo chí, HLV Jorn Anderson của Triều Tiên cho hay, ông không biết nhiều về ĐT Việt Nam và nói rằng thời tiết ở TP HCM khá nóng, gây khó chịu cho các cầu thủ.
FIFA tăng số đội dự World Cup lên 48. Mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đề xuất tăng số đội tham dự VCK World Cup lên 48, con số lớn hơn nhiều so với lời hứa tranh cử của ông. “Đây là những ý tưởng để tìm ra giải pháp tốt nhất, chúng tôi sẽ tranh luận về vấn đề này trong tháng 10 trước khi đưa ra quyết định vào đầu năm 2017”.
Robert Lewandowski “đặt cược” cho Liverpool. Tiền đạo Robert Lewandowski (Bayern Munich) cho rằng, Man City của Pep Guardiola là đội bóng rất xuất sắc nhưng Liverpool mới là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch Premier League mùa này. Theo tuyển thủ Ba Lan, anh rất ấn tượng về lối chơi của “The Kop”.
Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. TP Hà Nội sẽ tổ chức trao thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016 cho 9 cá nhân vào ngày 10/10 tới đây, trong danh sách này không có VĐV Bắn súng Hoàng Xuân Vinh. Có điều này là vì Hoàng Xuân Vinh đã chủ động từ chối do cũng được quê nhà Quảng Trị vinh danh.
Deschamps tin tưởng Pogba, "khẩu chiến" với NHM. Paul Pogba đang trải qua giai đoạn khởi đầu không như ý cùng M.U và vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên trên báo giới, HLV Didier Deschamps đã thẳng thừng lên án những ý kiến tiêu cực nhắm vào cậu trò cưng. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh, Pogba sẽ sớm tìm lại đẳng cấp đích thực của mình.
Herrera lần đầu được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha. HLV Julen Lopetegui vừa quyết định bổ sung tiền vệ Ander Herrera (M.U) vào danh sách ĐT Tây Ban Nha tham dự vòng loại World Cup 2018 thay Saul Niguez (Atletico Madrid), người phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ 27 tuổi được gọi vào “La Roja”.
VTV có bản quyền trận đấu giữa ĐT Việt Nam – ĐT Triều Tiên. Sáng 4/10, VFF đã thông báo về việc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức sở hữu bản quyền trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa ĐT Việt Nam – ĐT CHDCND Triều Tiên… Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 6/10 trên 2 kênh VTV6 và VTV6HD.
Chelsea tính đổi Fabregas lấy hậu vệ Milan. Trước sự quan tâm ráo riết từ AC Milan cho Ces Fabregas, CLB Chelsea đã tỏ ra “xiêu lòng”. Tuy nhiên theo báo giới Anh, “The Blues” chỉ sẵn sàng bán tiền vệ người TBN bằng một khoản tiền khoảng 10 triệu bảng cộng với hậu vệ Mattia De Sciglio. Mới 23 tuổi, nhưng De Sciglio đã trở thành trụ cột nơi hàng thủ “nửa đỏ thành Milano”.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.