BẢN TIN Thể thao: Nội bộ Real đòi Zidane tống cổ Ronaldo

Nội bộ Real đòi Zidane tống cổ Ronaldo.
Nội bộ Real đòi Zidane tống cổ Ronaldo.
TPO - HLV Hữu Thắng bất ngờ loại 3 trò cưng khỏi ĐT Việt Nam. Người cũ tin LA Galaxy sẽ lôi kéo được Ibrahimovic. Guardiola muốn tái hợp Dani Alves. Trọng tài điều hành trận Barca – PSG bị điều tra. Đội bóng bầu Hiển chơi chiêu, “Messi Việt” lỡ World Cup?...
Nội bộ Real đòi Zidane tống cổ Ronaldo. Cụ thể, theo El Transistor, một nhóm cầu thủ Real Madrid đang rất bất bình vì chuyện Zidane liên tục tin dùng Cris Ronaldo dù ngôi sao người Bồ thi đấu không tốt. Thậm chí, El Transistor còn chỉ thẳng mặt 3 cầu thủ này là Toni Kroos, Gareth Bale và Luka Modric. Họ đang gây sức ép để HLV Zidane phải đưa ra quyết định công bằng.
HLV Hữu Thắng bất ngờ loại 3 trò cưng khỏi ĐT Việt Nam. Chiều 10/3, VFF đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tập trung chuẩn bị dự vòng loại thứ 3 ASIAN Cup 2019. Đáng lưu ý là HLV Hữu Thắng đã bất ngờ gạch tên 3 trò cưng trưởng thành từ “lò” SLNA gồm Nguyên Mạnh, Phi Sơn và Hoàng Thịnh.
Người cũ tin LA Galaxy sẽ lôi kéo được Ibrahimovic. Cựu Giám đốc của LA Galaxy - Alexi Lalas tin rằng, đội bóng cũ của ông hoàn toàn có khả năng thuyết phục tiền đạo Zlatan Ibrahomivic sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chơi bóng sau khi ngôi sao 35 tuổi đáo hạn hợp đồng với M.U và Hè 2017. Hồi đầu năm 2007, chính Lalas là người đã lôi kéo thành công cựu danh thủ David Beckham sang MLS.
Bị đe dọa, sao PSG tông thẳng xe vào CĐV. Tức giận khi một nhóm CĐV PSG bao vây xe của mình để chửi bới, thậm chí có một người còn đứng trước đầu xe đe dọa, Thiago Motta đã lao thẳng xe vào người này, khiến anh ta bị chấn thương vùng lưng. Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra về thái độ của tiền vệ người Brazil.
Guardiola muốn tái hợp Dani Alves. Man City không thể tìm được một hậu vệ phải ưng ý suốt thời gian qua và Guardiola muốn chiêu mộ Dani Alves. Hiện tại, Sagna và Zabaleta đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Alves từng là học trò cưng của Pep thời còn ở Barca. Hậu vệ người Brazil đã 33 tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ rất ổn định tại Juventus.
Trọng tài điều hành trận Barca – PSG bị điều tra. Trước những cáo buộc từ phía PSG và truyền thông quốc tế rằng, trọng tài Deniz Aytekin đã mắc nhiều sai sót trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barcelona và PSG tại sân Nou Camp, Hội đồng trọng tài UEFA đã quyết định vào cuộc. Họ thông báo sẽ mổ băng để xem lại các tình huống mà trọng tài Aytekin cắt còi.
Đội bóng bầu Hiển chơi chiêu, “Messi Việt” lỡ World Cup? Lấy lý do CLB dự V.League, rồi còn AFC và cả Cúp Quốc Gia, phía lãnh đạo Hà Nội FC đã từ chối nhả Quang Hải cho U20 Việt Nam tham gia chuyến tập huấn tại Đức. Trước điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện thái độ cứng rắn khi tuyên bố: "Nếu CLB không cho cầu thủ của mình lên tập trung thì cánh cửa dự VCK World Cup U20 vào tháng 5 tới hoàn toàn có thể sẽ đóng sập với những cầu thủ đó, mà cơ hội này chỉ có một lần trong đời".
Tuấn Anh lại khiến CLB HAGL lo sốt vó. Tiền vệ Tuấn Anh đang cảm thấy khó khăn trong những tình huống chạm bóng khiến cho CLB HAGL lo lắng về phong độ khi trở lại của cầu thủ này. “Sau khi được các bác sĩ cho tiếp xúc với bóng có cảm giác chân em rất nhát bóng, thiếu tự tin khi tranh chấp”, Tuấn Anh chia sẻ.
Real bán James Rodriguez và Isco, gom tiền tậu Hazard. Tờ Metro (Anh) đưa tin, Ban lãnh đạo Real Madrid sẵn sàng bán bộ đôi tiền vệ James Rodriguez và Isco vào cuối mùa giải để có kinh phí chiêu mộ ngôi sao Eden Hazard bên phía Chelsea. Mức giá chuyển nhượng của Eden Hazard vào khoảng 100 triệu euro.
Lộ diện 3 cầu thủ tính kế đào tẩu khỏi Arsenal. Theo tờ Daily Telegraph, tiền vệ Mesut Ozil là cầu thủ mới nhất sau Alex Oxlade-Chamberlain và tiền đạo Alexis Sanchez có ý định chia tay Arsenal để tìm kiếm bễn đỗ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Cả ba đều cảm thấy thất vọng với phương pháp huấn luyện của HLV Arsene Wenger.
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.