BẢN TIN Thể thao: Real gây sốc với mục tiêu Marcus Rashford

Real Madrid đưa Marcus Rashford vào danh sách mua sắm.
Real Madrid đưa Marcus Rashford vào danh sách mua sắm.
TPO - Real ấn định ngày “cướp” Mbappe khỏi Monaco. Zouma theo bước Terry rời Chelsea. Xuân Trường quyết cùng U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng. Barcelona ra giá bán Rafinha. U22 Việt Nam “hiệu quả” nhất qua 2 trận vòng loại...

Real Madrid gây sốc với mục tiêu Marcus Rashford. Marcus Rashford đang thể hiện phong độ đặc biệt ấn tượng trong chuyến du đấu tại Mỹ với 3 bàn thắng sau 3 trận. Chính bởi vậy, Chủ tịch Perez đang rất muốn sở hữu tiền đạo 19 tuổi này. Tờ Diario Gol cho hay, Real Madrid đã quy hoạch Rashford nằm trong 4 mục tiêu mà Real Madrid phải chiêu mộ trong tương lai gần.

Real ấn định ngày “cướp” Mbappe khỏi Monaco. Với việc sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 120 triệu bảng, Ban lãnh đạo Real Madrid rất tự tin vào khả năng họ sẽ chiêu mộ thành công tiền đạo trẻ Kylian Mbappe của AS Monaco trong 2 tuần tới. Ngoài Real Madrid thì PSG, Arsenal và Barcelona cũng quan tâm tới cầu thủ 18 tuổi này.

Zouma theo bước Terry rời Chelsea. Kurt Zouma đã đặt bút kí bản hợp đồng mới có thời hạn 6 năm với sân Stamford Bridge nhưng do chưa có cơ hội cạnh tranh suất đá chính, trung vệ người Pháp đã được “The Blues” đẩy sang Stoke City theo hợp đồng cho mượn tới hết mùa. Sự xuất hiện của tân binh Antonio Rudiger là lý do khiến Zouma phải ra đi.

Xuân Trường quyết cùng U22 Việt Nam giành ngôi đầu bảng. Sau trận thắng U22 Macau 8-1, Xuân Trường cho biết anh cùng các đồng đội U22 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình ở trận cuối trước Hàn Quốc để hướng tới mục tiêu cao nhất là đi tiếp với ngôi đầu bảng I. "U22 Việt Nam sẽ chơi hết mình với mục tiêu cao nhất, ít nhất là kết quả hòa trước Hàn Quốc trận cuối để đi tiếp với ngôi đầu bảng. Trận tới toàn đội sẽ cố gắng, thi đấu giành kết quả tốt nhất có thể".

Barcelona ra giá bán Rafinha. Sky Sports cho hay, Barcelona sẵn sàng bán tiền vệ Rafinha Alcantara nếu có đội bóng nào chồng lên bàn đàm phán 30 triệu euro. Hiện Rafinha đang được Arsenal săn đón. Mùa giải năm ngoái, Rafinha không có nhiều cơ hội ra sân, thế nhưng vẫn được đánh giá là một cầu thủ rất tiềm năng của Barcelona.

U22 Việt Nam “hiệu quả” nhất qua 2 trận vòng loại. Qua 2 trận vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam đã toàn thắng, ghi tới 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1, dẫn đầu bảng I, đồng thời trở thành đội bóng thi đấu hiệu quả nhất tính cho tới lúc này. Đội xếp thứ 2 về sự hiệu quả là U22 Saudi Arabia, ghi 11 bàn, để lọt lưới 1 sau 2 trận, xếp nhất bảng B.

Sao Man City tán tụng Lukaku. Lukaku đã cho thấy bản năng sát thủ ở bàn thắng mở tỷ số vào lưới Man City. Mới đây, De Bruyne đã không tiếc lời khen tặng dành cho đồng đội ở ĐT Bỉ. "Lukaku luôn là tiền đạo xuất sắc, anh ấy đã khẳng định được tài năng tại Premier League. MU là bệ phóng tốt và không khó khăn để Romelu ghi 25 bàn mùa tới".

HLV Conte khẳng định Morata không phải là phương án thay thế Lukaku. HLV Antonio Conte khẳng định, Alvaro Morata là ưu tiên hàng đầu của ông khi Chelsea muốn đưa về một tiền đạo chứ không phải chân sút Romelu Lukaku. Nhiều người đoán rằng, việc “The Blues” đưa tuyển thủ Tây Ban Nha về sân Stamford Bridge là do “vồ hụt” Lukaku.

HLV Hữu Thắng lý giải nguyên nhận cho Công Phượng ra sớm. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết, nguyên nhân ông không để tiền đạo Nguyễn Công Phượng đá trọn 90 phút là do tỷ số trận U22 Việt Nam và U22 Macau khi đó đã an toàn. Chính vì vậy, việc ông để Hồ Tuấn Tài vào sân thay “CP10” là muốn thay đổi chiến thuật một chút.

Pogba thúc giục M.U mua hậu vệ. Paul Pogba hy vọng ban lãnh đạo M.U mua hậu vệ phải Serge Aurier từ câu lạc bộ PSG (Pháp). Sau khi Daniel Alves đến sân Công viên các Hoàng tử, vị trí của Aurier bị đe dọa nghiêm trọng. Serge Aurier không có mặt trong đội hình PSG du đấu ở Mỹ, HLV Emery giải thích sự vắng mặt của anh là do liên quan đến chuyển nhượng.

MỚI - NÓNG