BẢN TIN Thể thao: Ronaldo báo tin vui cho Real

Ronaldo ấn định thời điểm tái xuất sân cỏ.
Ronaldo ấn định thời điểm tái xuất sân cỏ.
TPO - Arsenal đón tin vui từ tân binh Mustafi. Chelsea trả lương cao cho thủ môn chưa bao giờ ra sân. Mino Raiola chửi Jurgen Klopp không ra gì. Vắng Ibrahimovic, PSG bị coi thường. Lý do Van Gaal không được ĐT Bỉ chọn. “HLV Jose Mourinho đã cố thuyết phục tôi”...
Ronaldo báo tin vui cho Real Madrid. Trên Instagram, Cristiano Ronaldo vừa thông báo tin vui đến NHM Real Madrid rằng anh sẽ sớm trở lại. Nhiều khả năng siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở lại thi đấu cho “Kền kền trắng” sau loạt trận quốc tế này, ở trận gặp Osasuna thuộc vòng 3 La Liga vào lúc 21h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam).
Arsenal đón tin vui từ tân binh Mustafi. Đích thân HLV Arsene Wenger xác nhận, chấn thương mắt cá chân mà trung vệ Shkodran Mustafi dính phải trong trận giao hữu quốc tế giữa Đức và Phần Lan diễn ra hồi rạng sáng 1/9 không quá nghiêm trọng. Theo đó, ngôi sao 24 tuổi hoàn toàn có thể đá trận ra mắt Arsenal gặp Southampton diễn ra vào tối 10/9 tới.
Chelsea trả lương cao cho thủ môn chưa bao giờ ra sân. Thủ thành Jamal Blackman vẫn bỏ túi đều đặn khoản lương13.000 bảng/tuần dù chưa thi đấu bất kỳ trận nào cho Chelsea tại Ngoại hạng Anh kể từ khi đến sân Stamford Brigde vào năm 2014. Tính ra, mỗi năm Blackman nhận được 676.000 bảng tiền lương từ Chelsea.
Mino Raiola chửi Jurgen Klopp không ra gì. Đại diện của Mario Balotelli, Mino Raiola đã lớn tiếng mắng chửi Jurgen Klopp vì cách HLV này đối xử với tiền đạo người Italia. “Cuối cùng, những quan chức cấp cao của Liverpool cũng phải thừa nhận Klopp đã sai khi đày ải Balotelli”. Raiola nói với Gazzetta dello Sport. “Tôi không cố gắng đánh giá ông ta như một HLV, mặc dù với tôi, ông ta không phải là một HLV tốt”.
Vắng Ibrahimovic, PSG bị coi thường. Tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Monaco tin rằng, Paris Saint-Germain sẽ “tụt dốc không phanh” sau khi để tiền đạo Zlatan Ibrahimovic gia nhập M.U. Theo Bakayoko, đội bóng chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ sớm bị “The Red and Whites” (biệt danh của AS Monaco) vượt mặt.
Lý do Van Gaal không được ĐT Bỉ chọn. Trước khi ĐT Bỉ chính thức bổ nhiệm cựu HLV Everton - Roberto Martinez lên dẫn dắt, thì HLV Van Gaal chính là ứng viên nặng ký nhất ngồi vào vị trí này. Thế nhưng, theo tiết lộ của Daily Mail, LĐBĐ Bỉ đã có cuộc gặp gỡ với cựu HLV của Man Utd và sau buổi nói chuyện này cả hai bên đã không thể tìm được tiếng nói chung. Cụ thể, sau khi nghe HLV Van Gaal trình bày về kế hoạch phát triển các ĐTQG, LĐBĐ Bỉ đã ngay lập tức lắc đầu vì cho rằng nó quá nhàm chán và cũ kỹ.
“HLV Jose Mourinho đã cố thuyết phục tôi”. Theo tiết lộ của N’Golo Kante, Jose Mourinho đã cố thuyết phục anh về với Manchester United trong mùa chuyển nhượng vừa qua. “Ông ấy đã gọi điện, tôi lắng nghe ông ấy giải thích vì sao tôi nên về M.U. Nhưng thời điểm đó, tôi chỉ cân nhắc việc ở lại Leicester hay sang Chelsea”.
Martinez từ chối lương khủng để dẫn dắt ĐT Bỉ. Cha đẻ của HLV Roberto Martinez cho biết, con trai của mình đã từ chối lời đề nghị có mức lương khổng lồ (325.000 bảng/tuần) từ 1 CLB Trung Quốc vì muốn dẫn dắt ĐT Bỉ. Cuối mùa trước, Roberto Martinez đã bị Everton sa thải vì thành tích bết bát của đội bóng.
Luis Suarez đánh bạc cùng đồng đội. Luis Suarez vừa chia sẻ bức ảnh anh và các cầu thủ Uruguay khác giết thời gian bằng bài bạc khi họ tham dự vòng loại World Cup 2018. Ở trận đấu hôm qua (2/9), ĐT Uruguay đã thất bại 0-1 trước chủ nhà Argentina bởi pha làm bàn duy nhất của Lionel Messi cuối hiệp 1.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.