BẢN TIN Thể thao: Ronaldo 'phá đám' M.U

BẢN TIN Thể thao: Ronaldo 'phá đám' M.U
TPO - Chủ tịch Real Madrid phản ứng bất ngờ khi bị cáo buộc mua trọng tài. Paul Scholes khen cách xử trí vụ Costa của Conte. Inter ra giá 78 triệu euro cho Verarri. Sevilla hỏi mượn Marcus Rashford...
HLV từng vô địch C1 chê bai cầu thủ V.League. Trả lời phỏng vấn, HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa nhận xét các cầu thủ tại V.League dùng quá nhiều tiểu xảo và "không chịu đá bóng". Petrovic là HLV người Serbia và trong quá khứ ông từng cùng Red Star Belgrade vô địch C1/Champions League vào năm 1991.
Chủ tịch Real Madrid phản ứng bất ngờ khi bị cáo buộc mua trọng tài. Bị Gerard Pique tố mua trọng tài, thế nhưng Chủ tịch Florentino Perez lại phản hồi đầy chuyên nghiệp. Theo đó, ông ca ngợi trung vệ người Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định, mình chưa bao giờ bán tán về công tác trọng tài và luôn chỉ muốn họ hoàn thiện hơn mà thôi.
Ronaldo “phá đám” M.U mua James Rodriguez. Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid vừa lên tiếng khuyên người đồng đội James Rodriguez không nên rời sân Bernabeu để gia nhập M.U. Thông tin này khiến các CĐV M.U rất tức giận vì trong quá khứ, Ronaldo từng có 6 năm tươi đẹp cùng đội bóng chủ sân Old Trafford.
Arsenal nhận tin sét đánh từ 'trọng pháo' Giroud. Chiến thắng 4-0 trước chủ nhà Swansea City giúp Arsenal thắp sáng cơ hội đua tranh ngôi vô địch Premier League, nhưng nó không trọn vẹn khi Olivier Giroud có thể theo chân Mesut Ozil và Santi Cazorla gia nhập danh sách "bệnh binh". Tiền đạo người Pháp bị đau và phải rời sân ở phút 69 của trận đấu.
Paul Scholes khen cách xử trí vụ Costa của Conte. Huyền thoại M.U - Paul Scholes cho rằng, HLV Antonio Conte đã xử trí rất thông minh khi loại tiền đạo Diego Costa khỏi đội hình Chelsea tham dự trận đấu với Leicester City. Theo Scholes, nhà cầm quân người Italia cho các học trò thấy mình là người nghiêm khắc và sẵn sàng xử phạt với cả những ngôi sao nổi loạn.
Inter ra giá 78 triệu euro cho Verarri. Tờ La Repubblica khẳng định Inter Milan sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán số tiền 78 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của tiền vệ Verarri. Đây là gương mặt HLV Pioli xem là “mảnh ghép” hoàn hảo với Nerazzurri. Thời gian gần đây, Verarri cảm thấy không thực sự vui vẻ với cuộc sống ở PSG và sẵn sàng ra đi.
Sevilla hỏi mượn Marcus Rashford. Theo nguồn tin từ tờ The Sun, Ban lãnh đạo Sevilla đang có kế hoạch mượn tiền đạo trẻ Marcus Rashford của M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Thương vụ này khó thành công khi HLV Jose Mourinho từng tuyên bố sẽ không để sao mai người Anh ra đi với bất cứ giá nào.
Pochettino giữ chân Dele Alli. Trước việc tiền vệ Dele Alli đang nhận được sự quan tâm của nhiều CLB mạnh như Barcelona, Real Madrid, HLV Pochettino đã lên tiếng cự tuyệt khi khẳng định Dele Alli đang hạnh phúc và sẽ không rời khỏi Tottenham. Thâm chí phía đội bóng có biệt danh “Gà trống” còn chuẩn bị gia hạn với tài năng trẻ người Anh.
West Ham không bán Payet. Chủ tịch CLB West Ham - David Sullivan vừa khẳng định rằng, đội bóng của ông sẽ không bán tiền vệ Dimitri Payet trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Thời gian gần đây, ngôi sao người Pháp đang được Chelsea, M.U và Marseille săn đón. Điều khoản phá vỡ hợp đồng của Payet vào khoảng 40 triệu bảng.
Pep sẽ ký hợp đồng gia hạn với Yaya Toure. Sau khi điền tên Toure vào danh sách dự Champions League ở giải đoạn knock-out sắp tới, Pep Guardiola cũng đang muốn gia hạn hợp đồng với anh. Hợp đồng cũ của Toure với Man City sẽ hết hạn trong nửa năm nữa và cầu thủ 33 tuổi người Bờ Biển Ngà có vẻ vẫn đang có được niềm tin từ HLV người Tây Ban Nha.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".