BẢN TIN thể thao: Thủ quân Campuchia 'thách thức' tuyển Việt Nam

Khuon Laboravy và các đồng đội quyết tâm gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam.
Khuon Laboravy và các đồng đội quyết tâm gây bất ngờ trước ĐT Việt Nam.
TPO - David Moyes “sỉ nhục” M.U của Mourinho. Liverpool đòi giá khó tin cho Coutinho. Chủ tịch Barcelona sắp phải “ra đường”. “Thật lố bịch khi không bán Sanchez”. Rooney sắp phải hầu tòa vì uống rượu khi lái xe. Tiết lộ bí mật Inter Milan rút khỏi vụ Mustafi...

Thủ quân ĐT Campuchia “thách thức” ĐT Việt Nam. Khuon Laboravy, đội trưởng ĐT Campuchia khẳng định anh cùng các đồng đội đang rất nỗ lực trước thềm cuộc chạm trán ĐT Việt Nam tại Phnom Penh. Theo Khuon Laboravy, mục tiêu của ĐT Campuchia là giành một kết quả thất tốt trước ĐT Việt Nam.

David Moyes “sỉ nhục” M.U của Mourinho. HLV David Moyes không cho rằng quãng thời gian ông dẫn dắt M.U là thất bại. Ngược lại, vị thuyền trưởng 54 tuổi cho rằng “Quỷ đỏ” của Jose Mourinho mới thất bại khi phải chi hàng trăm triệu bảng mà không có được ngôi vô địch Premier League. Trong Quá khứ, Moyes từng có 1 năm dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester (2013-2014).

Liverpool đòi giá khó tin cho Coutinho. Đại diện của câu lạc bộ Barcelona vừa mới lên tiếng tiết lộ về mức giá của Philippe Coutinho, người hiện đang thuộc biên chế của Liverpool. Theo đó họ cho biết, đội chủ sân Anfield đòi giá lên tới 200 triệu euro cho ngôi sao người Brazil và đây chính là lý do khiến Barcelona bỏ cuộc.

Chủ tịch Barcelona sắp phải “ra đường”. Mới đây, một chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Ban lãnh đạo hiện nay của CLB Barcelona vừa được kích hoạt. Điều này đồng nghĩa với việc Chủ tịch Bartomeu đang sắp phải cuốn gói ra đường vì những thất bại trong mùa giải vừa qua và cả những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng sau khi để mất Neymar.

“Thật lố bịch khi không bán Sanchez”. Đó là khẳng định của Ian Wright. Huyền thoại của Arsenal đã chỉ trích HLV Arsene Wenger và Ban lãnh đạo đội bóng cũ khi từ chối lời đề nghị 60 triệu bảng từ phía Man City để rồi đứng trước nguy cơ mất trắng Alexis Sanchez vào mùa hè năm sau. Theo Wright, “Pháo thủ” không nên giữ lại Sanchez.

Rooney sắp phải hầu tòa vì uống rượu khi lái xe. Vào tối qua, tiền đạo Wayne Rooney đã bị phát hiện uống rượu ở bán bar gần nhà mang tên Bubble Room. Khi trở về, ngôi sao người Anh đã bị cảnh sát “sờ gáy” khi lái xe với tốc độ gấp 3 lần cho phép. Theo tờ The Sun, với hành động này, Rooney sẽ phải ra hầu tòa ở tòa án Stockport vào ngày 18.9 tới để giải quyết rắc rối.

Wenger thất vọng khi “vồ hụt” Lemar. Trả lời phỏng vấn trên beIN Sports, HLV Arsene Wenger không giấu được sự thất vọng khi chiêu mộ thất bại tiền vệ Thomas Lemar ngay trong này cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Được biết, AS Monaco đã chấp nhận bán tuyển thủ Pháp cho Arsenal, nhưng cầu thủ này lại từ chối đầu quân cho đội bóng chủ sân Emirates.

Tiết lộ bí mật Inter Milan rút khỏi vụ Mustafi. Theo tờ Daily Mail, Inter đã nỗ lực chiêu mộ Shkodran Mustafi, song bất thành phút cuối. Theo đó, Arsenal hét giá khoảng 35 triệu bảng, trong khi Inter chỉ sẵn sàng hỏi mượn với mức phí 4,6 triệu bảng kèm theo điều khoản mua đứt 23 triệu bảng nữa. Hai bên không đi đến thống nhất và thương vụ đổ bể phút chót.

Ánh Viên, Tú Chinh tiếp tục “săn vàng”. Hai ngôi sao của thể thao Việt Nam sẽ dự AIG5-2017 (Đại hội thể thao trong nhà & Võ thuật) ở Turmenistan diễn ra từ ngày 17 đến 27-9. Việt Nam sẽ thi đấu ở 16 môn: điền kinh trong nhà, bơi hồ 25m, taekwondo, futsal, muay, billiards, khiêu vũ thể thao, vật, kick-boxing, kurash, cờ vua… với mục tiêu bảo vệ tốp 3.

Italia gây sức ép lên Anh. Do Napoli và Milan đều vượt qua vòng sơ loại cúp châu Âu mùa này, Italia đã có 61.916 điểm trên BXH UEFA. Quốc gia hình chiếc ủng vẫn xếp thứ 4 nhưng chỉ còn kém 1.260 điểm so với Anh. Dẫn đầu vẫn đang là Tây Ban Nha (90.284 điểm) và Đức (63.427 điểm). Trong khi đó, Pháp xếp thứ 5.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.