BẢN TIN thể thao tối: U20 Hoduras thờ ơ trước trận gặp U20 Việt Nam

U20 Hoduras không mặn mà với trận quyết đấu U20 Việt Nam?
U20 Hoduras không mặn mà với trận quyết đấu U20 Việt Nam?
TPO - M.U ra điều kiện bán De Gea cho Real Madrid. Conte chấm dứt tham vọng của Inter Milan. Mourinho quyết “kích nổ bom tấn” Marco Reus. “Chelsea đã đúng khi mua David Luiz”. Lộ diện trọng tài bắt chính trận U20 Việt Nam và U20 Honduras...

U20 Hoduras thờ ơ trước trận gặp U20 Việt Nam. Hai ngày đóng quân tại thành phố Jeonju, U20 Honduras chỉ tập nhẹ một buổi trong khi U20 Việt Nam rất tích cực trong cũng quãng thời gian này. Đây là điều khiến các PV rất bất ngờ, nhất là khi vào chiều mai, U20 Honduras sẽ có trận quyết đấu với U20 Việt Nam tại bảng E U20 World Cup 2017.

M.U ra điều kiện bán De Gea cho Real Madrid. Trước sự quan tâm của Real Madrid dành cho David de Gea, phía M.U cũng sẵn lòng để cho thủ thành cao 1m92 này gia nhập sân Bernabeu với một trong hai điều kiện. Chỉ cần Real chịu bỏ ra 75 triệu euro hoặc chi 25 triệu euro kèm theo tiền đạo Alvaro Morata, chủ tịch Florentino Perez sẽ có thứ mình cần.

Conte chấm dứt tham vọng của Inter Milan. Phát biểu trên Sky Sports, HLV Antonio Conte cho biết mong muốn của ông là được gắn bó lâu dài với Chelsea. "Tôi còn hai năm hợp đồng, nhưng nếu sau đó CLB muốn ký thêm tôi rất sẵn lòng", Conte nói. Đây là thông tin khiến Inter, đội bóng theo đuổi Conte lâu nay phải buồn lòng.

Mourinho quyết “kích nổ bom tấn” Marco Reus. Tờ Don Balon cho hay, HLV Jose Mourinho đang xem tiền vệ Marco Reus của Borussia Dortmund là một trong những mục tiêu chuyển nhượng số một nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công M.U. Mức giá M.U đầu tư cho thương vụ này vào khoảng 60 triệu euro.

“Chelsea đã đúng khi mua David Luiz”. HLV Antonio Conte cho rằng, Chelsea đã đưa ra quyết định đúng đắn khi đưa hậu vệ David Luiz từ PSG trở lại “The Blues” hồi Hè 2017. Thương vụ này bị không ít lời chỉ trích vì đội bóng chủ sân Stamford Bridge phải chi số tiền khá lớn cho 1 hậu vệ (32 triệu bảng).

Lộ diện trọng tài bắt chính trận U20 Việt Nam và U20 Honduras. Theo thông tin từ FIFA, trọng tài Mohammed Abdulla Hassan Mohamed sẽ là người bắt chính trận U20 Việt Nam và U20 Honduras. Trang World Referee đánh giá ông Abdulla Hassan là một trong những trọng tài thuộc nhóm ưu tú của châu Á, cầm còi rất nhiều trận đấu đỉnh cao của châu lục thời gian qua.

Luis Suarez chấn thương. Barcelona xác nhận tiền đạo Luis Suarez sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương trong buổi tập. Thực tế, ngay cả khi không gặp vấn đề, chân sút người Uruguay cũng không thể góp mặt ở trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Deportivo Alaves vào rạng sáng mai vì án treo giò.

Evra sung sướng sau khi tiếp tục khoác áo M.U. Vào ngày 4.6 tới, M.U sẽ tổ chức trận đấu tôn vinh công thần Michael Carrick. Patrice Evra là một trong những cựu cầu thủ M.U vinh dự được mời dự trận đấu này tại sân Old Trafford. Cầu thủ người Pháp tỏ ra rất phấn khích trước thông tin trên đến mức nhảy lên vui sướng.

Arsenal nhận thêm hung tin trước chung kết FA Cup. Trước trận chung kết FA Cup với Chelsea vào đêm nay, HLV Arsene Wenger tiếp tục nhận thêm những thông tin không vui về nhân sự đội bóng. Theo đó, thủ thành số 1 Petr Cech chắc chắn không thể ra sân vì vừa bất ngờ dính chấn thương ở bàn tay.

Sharapova sẽ dự Rogers Cup bằng suất đặc cách. Ban tổ chức giải Rogers Cup 2017 đã chính thức khẳng định sẽ trao quyền đặc cách chơi từ vòng đấu chính cho tay vợt người Nga Maria Sharapova. Kể từ sau khi trở lại thi đấu sau án phạt 15 tháng, Sharapova đã nhận được lời mời tham dự từ các giải đấu ở Stuttgart, Madrid, Rome và gần đây nhất là Aegon Classic tại Birmingham, giải đấu khởi động cho Wimbledon vào tháng 7.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.