BẢN TIN Thể thao: Tuấn Anh hăng say tập luyện, háo hức tái xuất

Tuấn Anh hăng say tập luyện.
Tuấn Anh hăng say tập luyện.
TPO - HAGL thiệt quân trước chuyến làm khách tới SLNA. Barcelona tái khởi động thương vụ Dembele. Mourinho bảo vệ Pogba. Bayern Munich có thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng. Bận thi học kỳ, sao trẻ Leverkusen lỡ trận đấu Champions League...
Tuấn Anh hăng say tập luyện, háo hức tái xuất. Theo bác sĩ Đồng Xuân Lâm (HAGL), thì Tuấn Anh phải trải qua 4 tuần điều trị khắc nghiệt sắp tới. Nếu vượt qua, Tuấn Anh sẽ đủ tình trạng thể lực để thi đấu. Những ngày qua, tiền vệ người Thái Bình này rất tích cực tập luyện, hết đạp xe lại chạy bộ. Anh rất háo hức tái xuất trong màu áo HAGL.
HAGL thiệt quân trước chuyến làm khách tới SLNA. Trước chuyến làm khách tới SLNA ở vòng 10 V.League 2017, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã không có sự phục vụ của hai cầu thủ quan trọng là Đăng Tuấn và A Hoàng. Đăng Tuấn chưa bình phục chấn thương, còn A Hoàng xin nghỉ phép để lo chuyện làm đám cưới với cô bạn gái Đinh Giang Hiền.
Barcelona tái khởi động thương vụ Dembele. Theo tờ Mundo Deportivo, sau nhiều lần bị Dortmund từ chối bán Dembele, BLĐ Barca cho biết chỉ cần Dortmund ra giá là họ sẽ chồng đủ tiền. Dù mới 19 tuổi nhưng Ousmane Dembele được giới chuyên môn đánh giá rất cao nhờ lối chơi bóng tốc độ nhưng cũng không kém phần tinh quái.
Mourinho bảo vệ Pogba. Jose Mourinho vừa lên tiếng bênh vực cậu học trò cưng Paul Pogba khi cho rằng, mọi người nên ngừng ngay việc chỉ trích tiền vệ sinh năm 1993. Theo “Người đặc biệt”, tuyển thủ Pháp xứng đáng được tôn trọng. Thời gian gần đây, tuyển thủ Pháp bị chỉ trích nặng nề khi phong độ không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng mà M.U phải bỏ ra cho Juventus để sở hữu anh trong Hè 2016.
Bayern Munich có thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng. Theo thông tin từ Bayern Munich, họ sẽ có thay đổi lớn trong chính sách chuyển nhượng từ mùa giải mới. Theo đó “Hùm xám” xứ Bavaria sẽ chú trọng sử dụng các tài năng trẻ do CLB đào tạo thay vì vung tay mua sắm trên thị trường chuyển nhượng.
Bận thi học kỳ, sao trẻ Leverkusen lỡ trận đấu Champions League. Tài năng trẻ Kal Havertz của Leverkusen đã không thể cùng các đàn anh lên đường tới Tây Ban Nha tham dự trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atletico Madrid do bận thi học kỳ tại trường cấp 3 mà mình đang theo học. Havertz sinh ngày 11/6/1999 và mới được đôn lên đội 1 của đội chủ sân BayArena cách đây không lâu.
Chelsea để mắt tới Kingsley Coman. Tờ Goal tiết lộ, HLV Conte đang thúc dục BLĐ Chelsea phá két nhằm chiêu mộ cầu thủ chạy cánh  Kingsley Coman của Bayern Munich. Tuy nhiên khả năng thành công của thương vụ này là không cao khi HLV Carlo Ancelotti coi cầu thủ người Pháp là nhân tố quan trọng của ĐKVĐ Bundesliga trong tương lai.
Harry Kane sẽ không nghỉ hết mùa. Trong một thông báo chính thức, Tottenham cho biết chấn thương của Harry Kane không đáng ngại và cầu thủ này sẽ ngồi ngoài khoảng 1 tháng rưỡi. Dù vậy, với khoảng thời gian này, Kane cũng đã bỏ lỡ khá nhiều trận quan trọng, đặc biệt là không thể tập trung cùng ĐT Anh.
Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc ấn tượng với U20 Việt Nam. Đó là chia sẻ của phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong chuyến đi Hàn Quốc dự lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup. Được biết, đại diện quốc gia chủ nhà cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất khi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt chân tới xứ Kim chi làm nhiệm vụ quốc gia, đặc việt là vấn đề sân bãi.
Đài Loan mang đội hình mạnh nhất đối đầu ĐT Việt Nam. Mới đây phía Đài Loan đã công bố danh sách 25 hảo thủ sẽ góp mặt trong chuyến thi đấu tại Hà Nội tới. So với những cuộc đối đầu trước đây, Đài Loan đã có sự thay đổi mạnh về lực lượng. Chỉ có khoảng 8/25 cầu thủ quen mặt với ĐT Việt Nam và điều này sẽ là tín hiệu tích cực cho HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm đội hình. Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 22.3 trên SVĐ Hàng Đẫy.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.