BẢN TIN thể thao: U20 Việt Nam nhận hung tin trước “giờ G”

Trọng Đại bất ngờ dính chấn thương.
Trọng Đại bất ngờ dính chấn thương.
TPO - Vì World Cup, Giroud sẽ rời Arsenal. Fabregas “hội họp” với Messi và Suarez. Tianjin Quanjian trả lương khủng cho Aubameyang. Mục tiêu của U20 Việt Nam ở vòng bảng U20 World Cup. Ibra dự trận chung kết Europa League...

U20 Việt Nam nhận hung tin trước “giờ G”. Tiền vệ Trọng Đại đã không thể tham gia buổi tập đối kháng chiều qua của U20 Việt Nam, khiến HLV Hoàng Anh Tuấn như ngồi trên đống lửa. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel bất ngờ bị căng cơ trước bài tập đối kháng. Anh buộc phải chạy bộ riêng phía ngoài cùng chuyên gia thể lực Martin Forkel.

Vì World Cup, Giroud sẽ rời Arsenal. Tờ Daily Mirror khẳng định tiền đạo Olivier Giroud đã sẵn sàng để rời khỏi Arsenal mùa hè này để tìm bến đỗ mới được ra sân thường xuyên hơn. Giroud không muốn dự bị tại Arsenal vì điều này có thể khiến anh mất suất dự World Cup 2018. Hiện Lyon và Marseille sẵn sàng mang Giroud trở lại Pháp.

Fabregas “hội họp” với Messi và Suarez. Ngay sau khi cùng Chelsea chính thức vô địch Premier League, tiền vệ Cesc Fabregas đã lên máy bay về Tây Ban Nha. Tại đây, Suarez đã có cuộc hội họp với hai ngôi sao đang khoác áo Barcelona là Lionel Messi và Luis Suarez. Được biết, nguyên nhân có cuộc gặp mặt này là cả 3 cùng nhau tới dự lễ khai trương cửa hàng giày dép do hai cô bạn gái của Messi và Fabregas làm chủ.

Tianjin Quanjian trả lương khủng cho Aubameyang. Nếu gia nhập Tianjin Quanjian, tiền đạo hiện khoác áo Dortmund sẽ được đội bóng Trung Quốc trả mức lương 430 nghìn bảng/tuần, chưa kể thưởng. Ngoài ra, đội bóng chủ quản Dortmund cũng nhận được mức phí chuyển nhượng kỉ lục nếu Aubameyang đồng ý đến Tianjin Quanjian.

Mục tiêu của U20 Việt Nam ở vòng bảng U20 World Cup. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, mục tiêu của U20 Việt Nam ở vòng bảng U20 World Cup là giành một chiến thắng và một trận hòa. Ở vòng bảng giải đấu này, đoàn quân của ông Tuấn sẽ đối đầu với U20 New Zealand (22/5), U20 Pháp (25/5), U20 Honduras (28/5).

Ibra dự trận chung kết Europa League. HLV Jose Mourinho cho biết Zlatan Ibrahimovic và những cầu thủ dính chấn thương khác như Marcos Rojo, Luke Shaw và Ashley Young vẫn sẽ cùng M.U tới Thụy Điển dự trận chung kết Europa League gặp Ajax. Tuy vậy, khả năng họ ra sân hay không thì “Người đặc biệt” lại không đề cập tới.

“Inter Milan dư tiền mua Cristiano Ronaldo”. Giám đốc thể thao của Inter Milan - Piero Ausilio khẳng định, với tiềm lực kinh tế hiện tại, đội bóng của ông dư sức mua tiền đạo Cristiano Ronaldo từ Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza sẽ không vì bất kỳ cầu thủ nào mà phá hủy quỹ lương của CLB.

Lacazette khẳng định rời Lyon, tới Atletico Madrid. Trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe, tiền đạo người Pháp - Alexandre Lacazette cho biết chắc chắn anh sẽ rời Lyon sau khi mùa giải năm nay khép lại và anh đang có những cuộc đàm phán với Atletico Madrid. Trước đó, Lacazette cũng nằm trong tầm ngắm của một số đội bóng Anh như Arsenal hay Man City.

Julian Draxler giải thích lý do từ chối Arsenal và Liverpool. Tiền vệ người Đức cho biết, anh chọn gia nhập PSG ở kì chuyển nhượng đông 2017 đồng thời từ chối Arsenal và Liverpool do đội bóng Pháp có kế hoạch và chiến lược phát triển tốt hơn. “Tôi chọn bến đỗ mới của tôi không phải vì tiền”, Julian Draxler khẳng định.

U23 Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á. Chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 (25-19, 25-20, 25-14) trước U23 Kazakhstan giúp đội bóng chuyền nữ U23 Việt Nam giành vé vào chơi ở bán kết giải bóng chuyền nữ U23 châu Á 2017. Đối thủ của Thanh Thúy và các đồng đội sẽ là chủ nhà U23 Thái Lan.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.