BẢN TIN Thể thao: Xuân Trường lập 'cú đúp', Gangwon FC đại thắng

Xuân Trường tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Gangwon FC.
Xuân Trường tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Gangwon FC.
TPO - Fabregas bảo vệ Diego Costa. Tevez phủ nhận mức lương khủng. 'Hẹn hò' ở tứ kết, Nadal quyết đòi nợ Raonic. 'Bom tấn' Arsenal lập kỷ lục cực buồn trên sân cỏ…
Xuân Trường lập "cú đúp", Gangwon FC đại thắng 8-0. Tiền vệ Lương Xuân Trường tiếp tục tỏa sáng trong vai trò tiền vệ tổ chức và góp công vào chiến thắng của đội nhà trước Đại học Seonam chiều 24/1. Cụ thể, tiền vệ người Việt Nam có cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 8-0 của Gangwon FC. Đây là trận giao hữu thắng thứ 3 liên tiếp của Gangwon FC.
Fabregas bảo vệ Diego Costa. Tiền vệ Cesc Fabregas vừa lên tiếng bảo vệ người đồng đội Diego Costa sau khi chứng kiến chân sút 28 tuổi bị dư luận chỉ trích vì hành vi thiếu tôn trọng Ban huấn luyện Chelsea. Theo Fabregas, Costa vẫn luôn ở bên mỗi khi “The Blues” cần và anh xứng đáng được tôn trọng.
Tevez phủ nhận mức lương khủng. Mặc dù tất cả các tờ báo uy tín trên thế giới đưa tin tiền đạo Carlos Tevez nhận mức lương cao nhất thế giới 615.000 bảng/tuần để khoác áo Thân Hoa Thượng Hải, tuy nhiên ngôi sao người Argentina lại thẳng thừng phủ nhận anh không được lĩnh mức lương đó.
Yaya Toure lắc đầu với lời mời từ Trung Quốc vì Ibrahimovic. Tiền vệ Yaya Toure tiết lộ, nguyên nhân anh từ chối mức lương 430.000 bảng/tuần từ 1 CLB Trung Quốc (giấu tên) là do muốn được chơi bóng thật lâu ở Man City. Theo Toure, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (M.U) đã truyền cảm hứng chơi bóng cho mình khi bước sang tuổi “xế chiều”.
'Hẹn hò' ở tứ kết, Nadal quyết đòi nợ Raonic. Đánh bại Gael Monfils với tỷ số 6-3, 6-3, 4-6, 6-4, Rafael Nadal đã có vé vào tứ kết Australian Open 2017 và sẽ gặp hạt giống cao nhất còn thi đấu ở nội dung đơn nam – Milos Raonic (3). Đây cũng là đối thủ mà anh từng thua tại Brisbane International 2017 cách đây không lâu.
Courtois báo tin vui cho CĐV Chelsea. Thủ thành Thibaut Courtois tiết lộ, đây là quãng thời gian anh thấy tuyệt nhất kể từ khi chuyển qua khoác áo Chelsea hồi hè 2011. Điều này gián tiếp phủ nhận tin đồn tuyển thủ Bỉ sẽ chia tay “The Blues” để chuyển qua khoác áo Real Madrid trong mùa hè 2017.
'Bom tấn' Arsenal lập kỷ lục cực buồn trên sân cỏ. Granit Xhaka đã tạo nên một kỷ lục không mấy vui vẻ sau trận cầu với Burnley cuối tuần qua. Cụ thể, tiền vệ người Thụy Sĩ chính là cầu thủ nhận thẻ đỏ nhiều nhất trong top 5 giải Vô địch Quốc gia hàng đầu châu Âu. Tính từ hè 2015 tới nay, Xhaka đã phải nhận tổng cộng 5 thẻ đỏ.
HLV Diego Simeone thừa nhận Atletico Madrid kém hơn Sevilla. Phát biểu trước báo giới, vị HLV người Argentina thừa nhận với phong độ chói sáng của Sevilla, Atletico Madrid hoàn toàn không có cơ hội cạnh tranh váo tốp 3 khi mà Real Madrid và Barcelona gần như chắc chắn độc chiếm 2 vị trí đầu tiên.
Juventus tăng lương hơn gấp đôi cho Dybala. Nhằm ngáng đường những ông lớn đang có tham vọng chiêu mộ Dybala, BLĐ Juventus đã yêu cầu ngôi sao người Argentina gia hạn hợp đồng với đội bóng thành Turin tới năm 2021 cùng mức lương được tăng từ 2,2 triêu euro/mùa lên thành 5,5 triệu euro/mùa. Ngoài ra, sau năm 2021 mức lương của anh tối thiểu là 7,1 triệu euro/mùa.
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.