“Bão chấn thương” đỗ bộ, Real Madrid mất 7 trụ cột

Benzema dính chấn thương ở trận gặp Eibar.
Benzema dính chấn thương ở trận gặp Eibar.
TPO - Do không mua sắm nên đội hình của Real Madrid thời điểm này tương đối mỏng. Giờ đây, nó lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi có tới 7 trụ cột dính chấn thương. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Zidane chỉ còn biết “than trời”.
Trong hè 2016, Real Madrid là một trong những đại gia chi tiêu ít nhất tại châu Âu. Cụ thể, họ chỉ bỏ ra 30 triệu euro để mua lại người cũ Alvaro Morata từ Juventus, còn lại là mang một số bản hợp đồng cho mượn trở lại CLB như Fabio Coentrao, Mariano Diaz hay Marco Asensio. Nhiều thời điểm, báo chí tin rằng Chủ tịch Perez sẽ nổ bom tấn để không kém cạnh những M.U hay Barcelona, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra.
Trong khi đó, bản thân HLV Zinedine Zidane thì lại cảm thất hài lòng với đội hình vừa cùng ông vô địch Champions League, thậm chí còn chẳng tỏ ra lo lắng ngay cả thời điểm Cristiano Ronaldo nghỉ thi đấu vì chấn thương ở chung kết EURO 2016. Ông chỉ yêu cầu Chủ tịch Perez cho đôn một số tài năng trẻ lên đội 1, trong đó có cậu con trai Enzo Zidane.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, những sự lạc quan của Perez và Zidane về đội hình Real Madrid đã tan biến. Từ đầu mùa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn đã bị đánh giá là tương đối mỏng về mặt lực lượng và giờ đây lại càng trở nên mong manh trước cơn bão chấn thương. Cụ thể, tính tới thời điểm này, có 7 trụ cột của Real Madrid dính chấn thương, bao gồm Luka Modric, Casemiro, Marcelo, James Rodriguez, Fabio Coentrao, Raphael Varane và Karim Benzema.
Người nặng nhất là Casemiro khi anh chưa định ngày trở lại, còn nhẹ nhất là Varane – trung vệ được các bác sĩ xác định có thể tái xuất sau loạt trận quốc tế tới đây. Trong trận hòa 1-1 với Eibar, bộ ba James Rodriguez, Modric và Benzema là những người dính chấn thương. “Lạy Chúa! Thật không thể hiểu điều quái quỷ gì đang xảy ra với chúng tôi. Các cầu thủ lần lượt dính chấn thương và đều là những vị trí quan trọng. Tôi hiểu rằng, phía trước sẽ là những ngày thực sự khó khăn với đội bóng”, HLV Zidane than vãn với tờ El Mundo.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.