Báo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn đội nhà

Indonesia đã sử dụng lối chơi rắn để khắc chế Công Phượng và các đồng đội.
Indonesia đã sử dụng lối chơi rắn để khắc chế Công Phượng và các đồng đội.
TPO - Tờ Bola của Indonesia cho rằng, U22 Việt Nam dù vậy lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả hoà 0-0 với Indonesia trong cuộc chạm trán tối 22/8.

“Việt Nam chơi tấn công rất đa dạng. Họ có thể chơi cả bóng ngắn và bóng dài, kết hợp với nhau một cách nhuần nhuyễn. Việt Nam chơi bóng tốt hơn Indonesia”-Bola viết.

Trên thực tế, từ phút 65 khi Hanif Sjahbandi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, U22 Việt Nam áp đảo hoàn toàn so với đối thủ. Hàng tấn công đội bóng áo đỏ tạo ra một loạt cơ hội, nhưng không tận dụng thành công pha nào. Theo Bola, đây là nguyên nhân chính khiến U22 Việt Nam không thể giành trọn 3 điểm.

Tờ báo này cũng đưa ra thống kê, U22 Việt Nam kiểm soát tới 63% thời lượng bóng, tung ra 13 cú dứt điểm, trong đó có 5 lần trúng đích. Số pha dứt điểm của U22 Việt Nam nhiều gấp đôi so với Indonesia (6 lần).

Ở các trận đấu trước đó, tỉ lệ chuyền bóng chính xác của các cầu thủ Indonesia lên tới 83%. Nhưng trước U22 Việt Nam, tỉ lệ này chỉ là 62%. Kết quả hoà 0-0 với đội bóng của HLV Hữu Thắng vì vậy được nhận xét là “tốt” đối với Indonesia.

Sau trận đấu tối 22/8, HLV Luis Milla của Indonesia cũng thừa nhận, U22 Việt Nam đã chơi tốt. Tuy nhiên, ông Milla cho rằng bóng đá không chỉ có tấn công mà cả phòng ngự, và Indonesia đã chơi phòng ngự rất tốt. “Tôi hài lòng với kết quả và đặc biệt là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Indonesia sẽ nỗ lực để giành chiến thắng ở các trận đấu còn lại”-HLV Milla cho biết.

Ở bảng B, dù mới được 8 điểm nhưng cơ hội giành vé vào bán kết của Indonesia khá cao. Chỉ cần thắng đối thủ yếu Campuchia với cách biệt tối thiểu 3 bàn, Indonesia sẽ có quyền chờ đợi Thái Lan và Việt Nam (đang cùng được 10 điểm) loại nhau ở trận đấu còn lại. 

Báo Indonesia thừa nhận U22 Việt Nam mạnh hơn đội nhà ảnh 5
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.