Báo Indonesia ví Công Phượng chơi bóng như... Messi

Công Phượng
Công Phượng
TPO - Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh được xác định sẽ là những mối nguy hiểm thường trực đối với đội tuyển Indonesia trong cuộc chạm trán tối nay.  

Tối nay, U22 Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận đấu có thể quyết định suất đầu tiên vào bán kết ở bảng B. Trước trận đấu này, tờ Bola của Indonesia đã liệt kê 3 gương mặt bên phía U22 Việt Nam, cảnh báo đội nhà phải đặc biệt chú ý, gồm: Công Phượng, Văn Toàn và Văn Thanh. Cả ba đều thuộc biên chế HAGL.

Theo Bola, khả năng tấn công chính là sức mạnh của U22 Việt Nam. Tờ báo này đánh giá cao hậu vệ Vũ Văn Thanh ở khả năng hỗ trợ tấn công. Theo Bola, Văn Thanh có thể thường xuyên dâng cao, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Công Phượng trong khi đó được nhận xét có lối thi đấu giống Messi. Tiền đạo HAGL là nhân tố xuyên phá hàng thủ các đội bóng ở SEA Games.

Một điểm thấy rõ, truyền thông Indonesia dường như đã nghiên cứu rất kỹ U22 Việt Nam và các cầu thủ HAGL. Điều này thể hiện qua việc, Bola rất kỳ công thu thập dữ liệu về các cầu thủ. Như trường hợp của Văn Toàn, theo thống kê của Bola, anh ghi được 11 bàn ở Vòng loại U19 châu Á và U19 Đông Nam Á. Văn Toàn được đánh giá cao ở khả năng săn bàn, có thể kế tiếp tiền đạo đàn anh Lê Công Vinh trên tuyển Việt Nam.

“Văn Toàn ra mắt đội tuyển quốc gia ngày 24/3/2016. Anh đã liền tức thời ghi hai bàn ở trận thắng 4-1 của Việt Nam trước Đài Loan. Ở SEA Games 2017, Văn Toàn ra sân ở cả ba trận đấu, ghi được 1 bàn thắng và thường trực rất nguy hiểm”-Bola nhận xét một cách chi tiết.

Báo Indonesia ví Công Phượng chơi bóng như... Messi ảnh 3
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.