Barca phung phí 200 triệu USD qua cầu thủ trong hai mùa

Barca đã mua cầu thủ kém hiệu quả trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây
Barca đã mua cầu thủ kém hiệu quả trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây
Chi cả tấn tiền cho thị trường chuyển nhượng, nhưng những gương mặt được Barca mang về gần đây đa số đều gây thất vọng.

Barca đã bỏ ra hơn 55 triệu đôla mang về Arda Turan và Aleix Vidal vào tháng 1/2016. Tới kỳ chuyển nhượng mùa hè, họ tiêu thêm gần 140 triệu đôla cho sáu cái tên nữa, gồm Andre Gomes, Paco Alcacer, Lucas Digne, Jasper Cillesen, Denis Suarez và Samuel Umtiti.

Tuy nhiên, ngoại trừ Umtiti thể hiện được năng lực nơi hàng phòng ngự, các gương mặt còn lại đều không xứng đáng so với số tiền đội bóng xứ Catalan đã bỏ ra. Họ hầu như không thể chen chân vào đội hình chính.

Vidal, Alcacer không đá chính nổi 10 lần. Suarez, Turan và Digne ở ngưỡng 15 trận. Người xuất phát nhiều nhất là Gomes, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng chỉ 25 lần ra sân từ đầu, ngang Andres Iniesta và không bằng lão tướng Javier Mascherano.

Theo phân của tờ Marca (Tây Ban Nha), sự phung phí của Barca phần nhiều thuộc về lỗi của Giám đốc thể thao Ariedo Braida. So với người tiền nhiệm Andoni Zubizarreta, người đã mang về Luis Suarez, Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen và Claudio Bravo, những hợp đồng gần đây của Barca không còn đạt chất lượng.

Cựu giám đốc của Sampdoria, người gia nhập Barca từ tháng 2/2015, tỏ ra bị động với các kế hoạch mua sắm. Ông không thể giúp HLV Luis Enrique có những gương mặt chất lượng trên ghế dự bị. Hệ quả là mùa vừa qua, Barca chỉ giành được Cup Nhà vua. Trong khi đó, lực lượng dự bị đóng vai trò cực tốt ở Real, góp phần giúp họ vô địch La Liga, Champions League và FIFA Club World Cup.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.