Barcelona sẵn sàng cho một cuộc thay 'tướng'

Bartomeu đã sẵn sàng đá Enrique ra đường.
Bartomeu đã sẵn sàng đá Enrique ra đường.
TPO - Ngoài thông điệp cho HLV Luis Enrique 2 trận nữa để cứu chiếc ghế của mình, Chủ tịch Josep Bartomeu của Barca cũng đã lên danh sách những ứng viên có thể thay thế nhà cầm quân này.

Nội bộ Barcelona thực sự rối loạn những ngày vừa qua. Bắt đầu là vụ Luis Enrique để Lionel Messi, Neymar và Ivan Rakitic trên ghế dự bị ở trận thua 0-1 trước Real Sociedad. Các máy quay đã quay lại được cảnh Messi và Neymar nói cười với nhau rất thoải mái, trong khi dưới sân đội nhà đang bị dẫn. Ngay cả khi vào sân, cả hai cũng thi đấu dưới sức. Thậm chí kết thúc trận, Messi còn tới bắt tay HLV David Moyes của đối phương với vẻ rất hài lòng.

Ngày hôm sau, tiền đạo người Argentina này vắng mặt ở buổi tập cùng đội với lý do bị đau dạ dày, bất chấp trước đó anh chẳng gặp vấn đề gì cả. Nguồn tin từ Marca cho hay, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng FIFA đang bất mãn với HLV Luis Enrique và có biểu hiện muốn ra đi khi để chế độ theo dõi những đồng nghiệp đang thi đấu cho Chelsea trên mạng xã hội Instagram.

Vụ Messi nổ ra song hành với sự kiện Chủ tịch Josep Bartomeu sa thải GĐTT Andoni Zubizarreta vì cho rằng ông này mua sắm kém, chỉ mang về cho Barcelona những cầu thủ “vô dụng” (ngụ ý Thomas Vermaelen). Gần như ngay lập tức, trợ lý GĐTT Carles Puyol, một người vốn rất có tiếng nói trong phòng thay đồ, thể hiện sự bất mãn bằng cách đệ đơn xin từ chức.

Sự phản kháng của những trụ cột, những nhân vật có tiếng nói, buộc Bartomeu phải có hành động, nhất là khi kỳ bầu cử chức chủ tịch Barcelona đã gần kề. Tối qua, Bartomeu đã gửi thông điệp cảnh báo tới HLV Enrique.

Theo đó nếu nhà cầm quân 44 tuổi này không thể xoa dịu được những bất ổn ở phòng thay đồ và giúp đội thi đấu thành công ở 2 trận tới (gặp Elche ở Cúp Nhà vua và Atletico Madrid ở La Liga), ông nên chuẩn bị xách hành lý lên đường.

Không chỉ gửi thông điệp suông, Bartomeu còn hé lộ danh sách những ứng viên có thể thế Enrique bao gồm Frank de Boer (Ajax), Jurgen Klopp (Dortmund), Joachim Low (ĐT Đức), Unai Emery (Sevilla), Nuno Espirito Santo (Valencia) và thậm chí cả Pep Guardiola (Bayern Munich), người từng có 4 năm đầy vinh quang tại Nou Camp... Chỉ cần Enrique gây thất vọng thêm nữa, Bartomeu sẽ lập tức “trảm tướng”, giống như đã làm với Zubi.

MỚI - NÓNG