Bắt giam 2 cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn

Bắt giam 2 cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn
TP - Tiếp tục điều tra vụ dùng tiền “mua” chức vô địch mùa bóng 2000 – 2001 của CLB Sông Lam Nghệ An, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C14) Bộ Công an đã khởi tố 5 cựu cầu thủ CLB. Cảng Sài Gòn, về hành vi nhận hối lộ.

Đó là Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Văn Phụng và Bùi Xuân Thủy.

Chiều qua, 11/5, 4 cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Văn Phụng đã có mặt tại trụ sở C14 theo giấy triệu tập, để nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can. Riêng Bùi Xuân Thủy chưa đến trình diện cơ quan điều tra.

Trong số 5 bị can, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi để điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại C14, khoảng 16h15, Huỳnh Hồng Sơn và Hồ Văn Lợi đã được đưa lên xe chở phạm về Trại tạm giam T16 Bộ Công an.

Nguyễn Phúc Nguyên Chương và Nguyễn Văn Phụng được tạm thời cho tại ngoại. Nguyên Chương và Văn Phụng đã được tạm cho về sau khi nhận quyết định khởi tố bị can. Hai bị can này sẽ phải tiếp tục đến C14 để ghi lời khai vào sáng nay (12/5).

Trước đó, như tin đã đưa, 4 cầu thủ Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Phúc Nguyên Chương và Nguyễn Văn Phụng đã thừa nhận từng được Trương Tấn Hải chia cho 30 triệu đồng/ người trong vụ mua chức vô địch của CLB. SLNA.

Sau khi được chia “tiền thưởng” của CLB. SLNA, các cầu thủ cảng Sài Gòn đã thắng áp đảo Nam Định trong loạt trận tại vòng cuối giải vô địch mùa bóng 2000 – 2001 với tỷ số 5-0, góp phần giúp SLNA đoạt cúp. Trong trận đấu quyết định này, Huỳnh Hồng Sơn ghi tới 3 bàn thắng, Hồ Văn Lợi ghi 2 bàn.

Trước khi bị khởi tố, Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Phúc Nguyên Chương và Nguyễn Văn Phụng đã nộp lại tổng cộng 120 triệu đồng cho cơ quan điều tra. Số tiền mà Bùi Xuân Thủy được nhận trong vụ này được xác định chỉ vài triệu đồng, do Thủy chỉ có vai trò thứ yếu, và cũng đã nộp lại cho cơ quan điều tra.

Như vậy, liên quan đến vụ mua chức vô địch của SLNA, đã có 6 cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn bị khởi tố, trong đó 3 người bị bắt tạm giam. Cơ quan điều tra vừa quyết định gia hạn tạm giam 3 tháng đối với các bị can Nguyễn Hữu Thắng (nguyên HLV CLB. SLNA), Nguyễn Xuân Vinh (HLV phó kiêm thủ quỹ SLNA).

Vụ án hiện đang đi đến giai đoạn cuối cùng của quá trình điều tra. C14 cũng đang khẩn trương hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực liên quan đến mảng trọng tài, để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Ngày 10/5, bị can Phạm Văn Quyến đã chính thức có đơn mời luật sư Phạm Liêm Chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình trong vụ án một số cựu tuyển thủ U23 bán độ, cá độ.

Trao đổi với Tiền phong, LS Phạm Liêm Chính cho biết, hôm nay (12/5), ông Chính sẽ liên hệ với C14 để đề nghị được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Văn Quyến.

Bên cạnh đó, ông Chính cũng sẽ có đơn gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đề nghị cơ quan này xem xét cho phép Văn Quyến được sớm trở lại sân tập. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.