Bầu Đức hái quả ngọt đào tạo trẻ

Các cầu thủ nhí HAGL đăng quang ngôi vô địch giải U13 toàn quốc - Cúp báo Nhi Đồng 2017. Ảnh: N.Hào.
Các cầu thủ nhí HAGL đăng quang ngôi vô địch giải U13 toàn quốc - Cúp báo Nhi Đồng 2017. Ảnh: N.Hào.
TP - Đội U13 HAGL giành chức vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 Cúp báo Nhi Đồng-VEBA sau khi đánh bại U13 Viettel trong trận chung kết chiều 16/7.

U13 HAGL ở giải năm nay được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh, người từng đưa đội U15 phố Núi đăng quang chức vô địch giải U15 Quốc gia năm 2016. Chức vô địch U13 hôm qua là danh hiệu đầu tiên của HAGL ở giải đấu này.

Bên cạnh sự mát tay của HLV Đinh Hồng Vinh, một yếu tố quan trọng khác đóng góp vào chiến thắng của U13 HAGL là sự tiến bộ rõ nét về thể lực. Chỉ trong vòng 4 ngày, các cầu thủ trẻ của bầu Đức đã phải thi đấu liền 3 trận, đều trước các đối thủ cực khó là Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An và Viettel-đội ứng viên vô địch. Hai trong số này kết thúc trên chấm 11m, gần nhất chính là chiến thắng ở trận bán kết hôm 15/7 trước U13 Sông Lam Nghệ An, vốn nổi tiếng về đào tạo trẻ.

Với lợi thế sân nhà, U13 Sông Lam Nghệ An đã gây rất nhiều áp lực lên phần sân U13 HAGL, nhưng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Trận đấu “kéo rê” tới tận loạt luân lưu 11m, nơi U13 HAGL đánh bại đối thủ 6-5.

Trước trận chung kết diễn ra chiều qua, các dự đoán đều nghiêng về khả năng chiến thắng dành cho U13 Viettel, đương kim vô địch giải đấu. Thực tế trong những phút đầu của hiệp 1, U13 Viettel là bên chơi tốt hơn. Các cầu thủ U13 Viettel tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, điển hình là tình huống dứt điểm chệch khung thành U13 HAGL của Tuấn Kiệt ở phút 15 ở vị trí thuận lợi.

Sau giờ nghỉ, U13 HAGL bước vào hiệp 2 với sự điều chỉnh về chiến thuật, đẩy mạnh tấn công ngay từ đầu. Chiến thuật này có vẻ như đã khiến U13 Viettel bị bất ngờ. Phút 31, Hoàng Thắng đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi chuyền vào cho Đức Long, để tiền đạo này nhanh chân đệm bóng chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Trong thời gian còn lại, U13 Viettel đã đẩy cao đội hình, liên tiếp tấn công và đã tạo được thêm nhiều cơ hội. Nhưng ở các tình huống dứt điểm cuối cùng, các chân sút trẻ U13 Viettel, hoặc dứt điểm không chính xác, hoặc không thắng được thủ thành U13 HAGL. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về phía đội bóng trẻ của bầu Đức.

Nâng cao thể lực

Đầu mùa giải 2017, sau khi chia tay nhà tài trợ Nutifood, HAGL đã nhanh chóng ký hợp đồng mới với Công ty Cổ phần Sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk). Bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng, gồm cả điều khoản VPMilk cung cấp thức uống dinh dưỡng cho các đội bóng của HAGL.

“Chúng tôi xác định nâng cao thể lực là một trong những yếu tố cần đẩy mạnh, ở các đội lớn và cả các đội trẻ. U13 HAGL hôm nay chiến thắng, một phần nhờ thể lực của các cháu được duy trì khá tốt trong điều kiện lịch thi đấu dày. Trong thời gian tới, bên cạnh khâu kỹ thuật, thể lực là vấn đề đội sẽ phải tiếp tục chú trọng”-Trưởng đoàn bóng đá HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, việc được tài trợ cả về tài chính lẫn thức uống dinh dưỡng đã giúp HAGL “dễ thở” hơn trong bối cảnh các đội bóng ở V-League đều đang phải “thắt chặt” chi tiêu. “Riêng với các đội trẻ, chúng tôi xác định các cháu đang trong giai đoạn phát triển về thể lực nên cần đảm bảo tốt nhất điều kiện dinh dưỡng. Đây là nền tảng quan trọng để cầu thủ phát triển tốt”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Với 2 chức vô địch 2 giải trẻ trong 2 năm liên tiếp, HAGL tiếp tục cho thấy sự thành công trong công tác đào tạo trẻ. Từ sau lứa U19 năm 2013 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…các đội trẻ của Học viện HAGL ngày một mạnh mẽ hơn trong cuộc đua với những lò đào tạo tiếng tăm khác của Việt Nam, từ PVF đến Viettel, CLB Hà Nội. Chức vô địch của lứa U13 HAGL ắt sẽ là động lực để lứa đàn anh Công Phượng, Xuân Trường thi đấu nỗ lực hơn tại SEA Games 29 diễn ra tháng 8 này ở Malaysia.

“Chúng tôi xác định nâng cao thể lực là một trong những yếu tố cần đẩy mạnh, ở các đội lớn và cả các đội trẻ. U13 HAGL hôm nay chiến thắng, một phần nhờ thể lực của các cháu được duy trì khá tốt trong điều kiện lịch thi đấu dày. Trong thời gian tới, bên cạnh khâu kỹ thuật, thể lực là vấn đề đội sẽ phải tiếp tục chú trọng”.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.