Bầu Đức khoe HAGL còn nhiều 'Công Phượng phiên bản mới'

Bầu Đức.
Bầu Đức.
Trong lúc cao hứng với màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội ở ngày ra quân V.League 2015, bầu Đức cho biết ông còn rất nhiều Công Phượng khác, đang tập đá bóng ở các khóa sau của học viện HAGL-Arsenal.JMG.

Trong trận khai mạc V-League 2015, Công Phượng ghi được 2 bàn thắng, trong đó có bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho HA Gia Lai vào lưới Khánh Hòa được ghi từ một pha đi bóng và sút bóng rất đẹp, đúng nhãn hiệu của Công Phượng.

Sau trận đấu, HLV Graechen Guillaume của HAGL cho biết may mà ông sở hữu Công Phượng trong tay, chứ không phải là đối thủ của cầu thủ đang khoác áo HA Gia Lai. Nếu không, ông Graechen Guillaume cho rằng mình có thể đối diện với những pha đi bóng bùng nổ của anh.

Cũng bàn về phong độ cao của Công Phượng khi anh khởi đầu đẹp tại V-League, bầu Đức trong lúc cao hứng đã giới thiệu rằng ông hiện đang sở hữu khá nhiều Công Phượng phiên bản tiếp theo.

Đấy là cũng cầu thủ đang học việc ở các khóa sau của học viện HAGL-Arsenal.JMG. Khi ra trường, theo bầu Đức, những cầu thủ này sẽ có kỹ thuật không kém gì Công Phượng. 

Những khóa sau của học viện HAGL-Arsenal.JMG cũng có phương thức đào tạo cầu thủ tương tự như khóa 1, vốn đã cho ra lò những tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Cũng theo lý giải của bầu Đức, sở dĩ ông không cử đội U13 HA Gia Lai tham dự giải U13 toàn quốc vì ông không muốn cầu thủ nhí sao nhãng việc học. Hiện tại, những cầu thủ U13 HA Gia Lai chưa quen thi đấu bằng giày, giống hệt cách Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường khi mới bước vào học viện HAGL-Arsenal.JMG cách nay 7 năm (họ đá bóng bằng chân trần 3 – 4 năm đầu).

Theo Kim Điền

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.