Bầu Đức nói gì về việc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam?

Theo bầu Đức, các lãnh đạo VFF cần sự đoàn kết cao, chung tay vào việc mới giải quyết được các vấn đề hiện nay của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Theo bầu Đức, các lãnh đạo VFF cần sự đoàn kết cao, chung tay vào việc mới giải quyết được các vấn đề hiện nay của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng.
Ông chủ của HAGL chia sẻ quan điểm xung quanh việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam lựa chọn HLV cho đội tuyển Việt Nam.

- Có nhiều thông tin khác nhau về vị trí hiện tại của ông ở VFF, đâu là câu trả lời chính xác nhất?

- Đúng là tôi đã rút lui khỏi VFF. Tôi nộp đơn chính thức sau khi Việt Nam không lọt vào bán kết SEA Games 2017. Tuy nhiên, phải đến tháng 12, khi Ban chấp hành họp, mới có quyết định chính thức.

-Vì sao ông lại rút khỏi VFF?

- Tôi từng cam kết rằng Việt Nam không vô địch SEA Games 2017 thì từ chức, và tôi đã nói là làm. Tuyên bố đó được tôi đưa ra trong cuộc họp của VFF chứ không phải nói chơi, bên ngoài hành lang. Thế nên, khi mục tiêu không thành hiện thực, tôi phải thực hiện lời hứa thôi. Không đùa được với dư luận.

Nhưng tôi rút khỏi VFF không có nghĩa là tôi không làm bóng đá nữa. Tôi vẫn âm thầm ủng hộ. Tôi vẫn làm học viện và nuôi dưỡng lứa cầu thủ trẻ hiện nay. Các cháu mới 21, 22 tuổi nên tương lai còn rất dài ở phía trước.

- VFF đang trong quá trình tuyển chọn HLV, ông có ý kiến gì về việc này?

- Để tìm HLV giỏi cho tuyển Việt Nam không phải không có, dù không nhiều - thậm chí chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong giai đoạn này HLV nội hay ngoại đều được cả nhưng điều quan trọng là người đó phải có thành tích trong huấn luyện. Nhiều người chê Hữu Thắng dở, nhưng theo tôi, cậu ấy là một HLV có tài, có thành tích. Hữu Thắng sau khi trở lại với bóng đá năm 2009 đã đưa Hà Nội T&T lên như diều gặp gió, rồi về SLNA thì đoạt Cup quốc gia, vô địch V-League cũng như Siêu Cup quốc gia. Kể ra cũng là một HLV có chiến tích đấy chứ.

Tôi thấy dư luận ủng hộ và giới thiệu Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng. Không phải là người của VFF mà ngay cả khi là một CĐV, tôi cũng không đồng tình. Bởi Hoàng Anh Tuấn chưa có thành tích gì nổi bật trong sự nghiệp cầm quân. Đừng vì chuyện bằng cấp hay chiếc vé U20 World Cup mà đề cao cậu ấy. Thực sự, đó chỉ là may mắn. Myanmar cũng từng dự U20 World Cup đó thôi. Chẳng qua là do năm đó, ở vòng loại họ tránh được những đối thủ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Còn Việt Nam phải đối mặt toàn các ông lớn nên thất bại. Vì thế, theo tôi, HLV Hoàng Anh Tuấn cứ bình tĩnh, lập thành tích đi rồi lên dẫn dắt đội tuyển cũng chưa muộn.

Bầu Đức nói gì về việc tuyển chọn HLV cho tuyển Việt Nam? ảnh 1 Bầu Đức giữ lời hứa từ chức sau khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games nhưng khẳng định vẫn âm thầm ủng hộ bóng đá nước nhà. Ảnh: Đức Đồng.

- Còn những HLV gạo cội của Việt Nam thì sao?

- Các anh ấy cũng nhiều người có thành tích, nhưng điều quan trọng là có còn sức khoẻ và đam mê với công việc hay không. Bóng đá bây giờ thay đổi nhiều, tiến bộ nhanh nên cũng đòi hỏi nhiều tố chất, những người thuộc thế hệ trước nếu không kịp bắt nhịp thì khó thành công.

- Là người hiểu rõ nội tình bóng đá Việt Nam, ông cảm thấy ban lãnh đạo VFF cần làm gì trước thực trạng hiện nay?

- Tôi chỉ tóm tắt ba điều như sau: Một là phải sắp xếp lại nhân sự VFF. Tôi không nói tất cả, nhưng một số vị trí đang có vấn đề. Nội bộ cần đoàn kết, làm việc vì mục đích chung. Hai là thuê HLV giỏi, có thành tích và am tường bóng đá nước nhà. Trong lịch sử, thành công nhất có lẽ là Henrique Calisto vì ông ấy gắn bó với bóng đá Việt Nam nhiều năm. Còn lại, nhiều người bằng cấp nọ kia, ban đầu tưởng hoành tráng, nhưng cuối cùng đều thất bại thảm hại. Đó là những bài học chúng ta cần tránh. Thứ ba là dẹp bỏ Hội đồng HLV quốc gia. Tôi không thấy tổ chức này phát huy tác dụng trong thời gian vừa qua. Có như thế, chúng ta mới tìm ra được con đường phía trước.

- Cho đến lúc này, sau hàng chục năm lăn lộn với bóng đá nước nhà, điều ông tiếc nuối nhất là gì?

- Có lẽ là thất bại của Việt Nam ở SEA Games vừa qua. Người hâm mộ đau lòng một thì tôi đau lòng mười. Có một lứa cầu thủ tốt như vậy mà không thành công thì đáng buồn lắm chứ. Hữu Thắng có tài, có uy với cầu thủ nhưng nhiều lúc cũng mắc phải sai lầm. Trình độ cầu thủ Việt Nam không thua Thái Lan nhưng tâm lý thì kém xa đối thủ. Mà trong bóng đá, tâm lý đóng vai trò quan trọng, không phải cứ mạnh hơn là chiến thắng. Chúng ta cũng phải chịu những “tai nạn” không đáng có trong một số trận đấu cụ thể, với một số cầu thủ cụ thể. Chứ cả đội, nhìn chung đều tốt, đủ khả năng đi xa hơn vòng bảng. Nhưng bóng đá mà, phải chấp nhận thôi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG