'Báu vật' của điền kinh Anh tử nạn khi cưỡi Honda CBR

Mason đoạt HCB nhảy cao cho điền kinh Anh tại Olymic Bắc Kinh 2008
Mason đoạt HCB nhảy cao cho điền kinh Anh tại Olymic Bắc Kinh 2008
TPO - Germaine Mason- VĐV đoạt HCB nhảy cao cho điền kinh Anh tại Olymic Bắc Kinh 2008 vừa qua đời vì tai nạn giao thông tại Jamaica hôm 20/4.

Cảnh sát Jamaica cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 4h20 ngày 20/4 (giờ địa phương) trên địa lộ Sir Florizel Glasspole Boulevard, ở St Andrew’s Parish, phía đông nam thành phố Kingston. Vào thời điểm đó, Mason đang điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn hiệu Honda CBR. 

Vụ tai nạn xảy ra sau khi Mison rời một bữa tiệc, với sự góp mặt của "tia chớp đen" Usain Bolt cùng một số nhân vật nổi tiếng khác trong làng thể thao thế giới. Cảnh sát cũng cho biết, Usain Bolt đã đến hiện trường ngay sau đó. Ngoài đời, Mason là bạn thân của ông “vua chạy nước rút”. 

'Báu vật' của điền kinh Anh tử nạn khi cưỡi Honda CBR ảnh 1 Ngoài đời, Mason và Usain Bolt là bạn thân

Germaine Mason (34 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Jamaica. Năm 2000, anh mang về cho điền kinh Jamaica một HCB tại Giải trẻ vô địch thế giới và một HCĐ tại Giải vô địch thế giới trong nhà bốn năm sau đó. Năm 2006, Maison đầu quân cho điền kinh Anh. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Mason đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Anh trên đấu trường quốc tế. Anh giành HCB ở nội dung nhảy cao với thành tích 2m34.

Sự ra đi của Maison đã gây sốc cho làng thể thao thế giới. Hàng loạt ngôi sao và người nổi tiếng đã bày tỏ niềm thương cảm và chia buồn sâu sắc tới người thân và gia đình của VĐV xấu số thông qua mạng xã hội.

Trên Twitter cá nhân, Thủ tướng Jamaica Andrew Holness viết"xin gửi lời chia buồn sâu sắc đối với làng thể thao thế giới" trong một thông điệp. Fuzzle Caan, HLV điền kinh Anh, từng làm việc với Mason thời điểm anh dự Olympic chia sẻ: "Germaine là VĐV xuất sắc và là một người đàn ông tốt. Cậu ấy là báu vật của nhảy cao Anh. Thật vinh dự khi chúng tôi có Mason như một phần của lịch sử thể thao nước nhà".

MỚI - NÓNG