Bayern từng từ chối mua Neymar với giá rẻ giật mình

Neymar mới gia nhập PSG và trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới.
Neymar mới gia nhập PSG và trở thành cầu thủ đắt nhất thế giới.
Đội bóng nước Đức từng có cơ hội sở hữu Neymar với giá chỉ bằng một phần mười so với kỷ lục vừa được PSG thiết lập.

Vụ chuyển nhượng hụt diễn ra vào tháng 1/2010, với khởi điểm là việc chuyên gia môi giới Danny Budimir, người của công ty Golden Goal Sports & Marketing (Mỹ) bắt liên hệ với đại diện Wagner Ribeiro của Neymar. Thông qua một chuyên gia môi giới khác có tên Predrag Racki, Budimir liên hệ với Bayern

Racki chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 7/8: "Nhờ mối quan hệ thân thiết với Giovanni Trapattoni (cựu HLV của Bayern), tôi đã có một cuộc gặp với Giám đốc bóng đá Christian Nerlinger. Ông ấy nói rằng Bayern quan tâm tới Neymar, nhưng không hài lòng về mức giá. Vào thời điểm đó, chỉ cần bỏ ra 21 triệu đôla để mua Neymar và thêm 7 triệu đôla nữa tùy theo thành công trong tương lai của cậu ấy. Nerlinger nói thêm rằng Bayern sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng không sẵn lòng trả quá nhiều tiền cho một cầu thủ mới 17 tuổi".

Bayern từng từ chối mua Neymar với giá rẻ giật mình ảnh 1 Neymar khi còn chơi cho Santos tại Brazil. Ảnh: Reuters
Cách đây bảy năm Neymar bắt đầu nổi lên, và trở thành một trong những tài năng đáng chú ý nhất thế giới. Tiền đạo người Brazil có lối chơi kỹ thuật, ghi được nhiều bàn thắng ấn tượng. Theo Racki, điểm yếu duy nhất của Neymar lúc đó là hơi gầy.

Ba năm sau khi bị Bayern từ chối, Neymar chuyển đến Barca với giá 104 triệu đôla. Hè năm nay, anh đầu quân cho PSG, trong thương vụ trị giá 263 triệu đôla - gấp đôi kỷ lục cũ thuộc về Paul Pogba.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.