Beckham và Lời tạ từ mùa Hạ

Beckham và Lời tạ từ mùa Hạ
TP - Chia tay cùng danh hiệu. Beckham đã làm thế khi ở M.U, Real Madrid rồi L.A Galaxy. Người đàn ông 38 tuổi ấy cũng vừa đoạt chức vô địch Ligue 1 cùng PSG. Nhưng lần này không phải một cuộc phiêu lưu mới mà là lời từ biệt.

> 10 bàn thắng đẹp nhất của Beckham
> David Beckham từ giã sân cỏ ở tuổi 38

Sau người thầy cũ Alex Ferguson và đồng đội Paul Scholes, David Beckham cũng nói lời từ biệt bóng đá. ảnh: GETTY IMAGES
Sau người thầy cũ Alex Ferguson và đồng đội Paul Scholes, David Beckham cũng nói lời từ biệt bóng đá. ảnh: GETTY IMAGES.

Rất đẹp trai và có những quả tạt thần sầu. Đó là hai đặc trưng giúp Beckham trở nên khác biệt trong thế giới bóng đá rất nhiều dị nhân.

Trải qua năm tháng, Beckham từ một chú nhóc có gương mặt đáng yêu trở thành một người đàn ông lịch lãm. Nhiều cô gái trẻ thần tượng Beckham thậm chí giới đồng tính cũng coi anh là ‘người tình trong mộng’.

Beckham không chỉ là một cái tên mà là cả một lối sống, một biểu tượng về thời trang và cả ....tình dục. Anh là người giàu bậc nhất trong giới cầu thủ và là gương mặt thân quen trong những show thời trang. Anh tham gia đóng quảng cáo, làm đại sứ hình ảnh, đóng phim và là sự kết hợp hoàn hảo nhất của showbiz với thể thao.

Beckham có tài năng không? Đây là câu hỏi gây khá nhiều tranh cãi. Quả thực, Becks không có khả năng kỹ thuật tuyệt hảo như Zidane, không có nhãn quan chiến thuật tốt như Xavi. Nhưng Becks có một kỹ năng mà ít cầu thủ khác sánh bằng: tạt bóng.

Sự khổ luyện đã giúp số 7 ngày nào của M.U có khả năng tạt bóng chuẩn xác chưa từng thấy. Từng trải bên cánh phải nhưng khi rời vào trung lộ anh cũng có những pha vẩy bóng ra hai biên cùng những đường chuyền dài chính xác và sắc lẹm tựa như ‘dùng dao nóng để cắt bơ’. Chỉ một tuyệt chiêu ấy cũng giúp Beckham, giống như cao thủ võ lâm, tung hoành trong giới túc cầu từ Anh qua Tây Ban Nha sang Mỹ về Ý.

Ngay cả khi 38 tuổi, Beckham vẫn làm dậy sóng sân Công viên các hoàng tử trong những lần xuất hiện hiếm hoi nơi màu áo PSG. Nhưng thể lực đã không cho phép Becks có những đóng góp nhiều hơn cho đội bóng.

Anh hoàn toàn có thể tiếp tục chơi bóng thêm vài mùa nữa ở những nơi ít áp lực hơn như cách các ngôi sao vẫn thường dưỡng già. Nhưng đó chưa bao giờ là sự chọn lựa của ‘số 7’ ngày nào bởi với anh mỗi lần vào sân là mỗi lần cống hiến tận lực với tinh thần quả cảm như một chiến binh.

Becks không tìm cách níu kéo tuổi thanh xuân và những giây phút huy hoàng. Anh lựa chọn dừng lại và rút lui vào hậu trường khi ‘nghe thấy’ những tín hiệu không tốt nơi đôi chân đã chạy suốt 22 mùa giải chuyên nghiệp. 4 tháng cuối cùng ở Paris với toàn bộ số tiền lương đóng góp cho việc từ thiện cùng một danh hiệu là lời chia tay đẹp nhất của Beckham với thế giới bóng đá. Lời tạ từ mùa Hạ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG