Bênh vực Terry, HLV Capello sẵn sàng ra đi

HLV Capello quyết tâm bảo vệ Terry trước thềm Euro 2012 Ảnh: Getty Images
HLV Capello quyết tâm bảo vệ Terry trước thềm Euro 2012 Ảnh: Getty Images
TP - Sóng gió đã xảy ra khi LĐBĐ Anh (FA) tuyên bố tước băng đội trưởng Tam Sư của John Terry nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của HLV Capello. Ông thầy người Italia thậm chí còn sẵn sàng ra đi bất chấp việc Euro 2012 đã ngay ở trước mắt.

> Loạn chuyện hậu trường tuyển Anh

Hồi tháng 10-2011, trong trận đấu giữa Chelsea và QPR, John Terry bị nghi ngờ có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

Cầu thủ này phải hầu tòa vào tháng 7 tới, tức là sau khi Euro 2012 diễn ra. Tuy nhiên, trước áp lực của giới truyền thông, FA buộc phải tước băng đội trưởng tuyển Anh của John Terry vì cho rằng anh không xứng đáng về mặt đạo đức.

Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội của HLV Capello, người trực tiếp dẫn dắt tuyển Anh và cũng là người trao cho John Terry trọng trách đội trưởng. Phát biểu trên tờ Daily Mail, chiến lược gia người Italia tuyên bố: “Tôi hoàn toàn không nhất trí với FA về việc tước băng đội trưởng của John Terry.

Chúng ta nên chờ quyết định cuối cùng của tòa án trước khi tiến hành một động thái nào đó. Sẽ là không công bằng nếu loại bỏ John Terry khỏi vị trí anh ấy đang đảm nhận tại tuyển Anh vì không ai xứng đáng hơn. Tôi đã và vẫn sẽ coi Terry là đội trưởng tuyển Anh”.

Không chỉ có vậy, thông tin trên tờ Mirror còn cho rằng Capello sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch FA, David Bernstein để chính thức đưa ra những lời phản đối liên quan đến scandal băng đội trưởng. Không loại trừ khả năng, ông thầy người Ý sẽ chia tay tuyển Anh ngay trước thềm Euro 2012 nếu yêu cầu của mình không được chấp thuận.

Ý kiến này của Capello nhận được sự ủng hộ của một nhân vật rất có tiếng nói trong làng bóng đá xứ sở sương mù: Alex Ferguson. Chiến lược gia được phong tước hiệp sĩ của đế chế Anh này khẳng định vai trò của HLV là quan trọng nhất trong mỗi đội bóng và ông này phải có tiếng nói cuối cùng trong các quyết định liên quan đến chuyên môn.

Dễ hiểu vì sao Capello lại có những phản ứng quyết liệt như vậy vì đây không phải lần đầu tiên ông phải đối mặt với câu chuyện tương tự. Ngay trước thời điểm diễn ra World Cup 2010, FA đã tước băng đội trưởng của chính John Terry vì scandal tình ái liên quan đến bạn gái của người đồng đội Wayne Brigde.

Khi đó, Capello buộc phải chấp hành và băng đội trưởng thuộc về Rio Ferdinand. Cũng ở giải đấu tại Nam Phi, tuyển Anh không có John Terry làm thủ lĩnh đã thất bại thảm hại (thua kình địch Đức tới 1-4 ở vòng 1/8).

Ngay sau khi FA thông báo tước băng đội trưởng tuyển Anh, John Terry bị sốc và đã nghĩ đến việc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. “Tuy nhiên, được sự ủng hộ của HLV Fabio Capello, Terry đã thay đổi quyết định. Miễn là ĐT Anh cần, cậu ấy vẫn sẽ xỏ giày ra sân”, một nguồn tin thân Terry cho hay.

Nếu John Terry vẫn bị FA cương quyết trảm thì băng đội trưởng tuyển Anh sẽ là sự tranh chấp của những ứng viên gồm Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Ashley Cole, Scott Parker hay thậm chí là thủ thành Joe Hart.

Tất cả những người này đều không có uy tín và năng lực thủ lĩnh như John Terry. Rõ ràng, những rắc rối nội bộ không đáng có khiến tuyển Anh tự làm suy yếu mình trước một trận đánh lớn như Euro 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.