Bergkamp: Giờ chia tay đã điểm!

Bergkamp: Giờ chia tay đã điểm!
Khi tiếng còi mãn cuộc 90 phút trận đấu giữa Arsenal và Wigan Athletic nổi lên ở Highbury, người hâm mộ bóng đá Anh sẽ không thể không cảm thấy thật hẫng hụt, khi Bergkamp tạm biệt sân cỏ xứ sương mù.
Bergkamp: Giờ chia tay đã điểm! ảnh 1

Có thể nhiều người vẫn cho rằng, Dennis Bergkamp đã sinh ra không hợp thời, để có thể trở thành một huyền thoại. Nhưng như chính tiền đạo người Hà Lan này đã tâm sự, với anh, chỉ cần được chơi bóng, được ghi bàn, và được cảm nhận tình yêu của các CĐV, thế cũng là quá đủ.

Ở vào độ tuổi 36, những bước chạy của Bergkamp không còn mạnh mẽ và đủ dẻo dai để Arsene Wenger có thể để anh chơi đủ 90 phút. Nhưng nếu bạn muốn biết Bergkamp là một cầu thủ vĩ đại như thế nào, hãy hỏi chính Wenger.

Thầm lặng nhưng đầy mê hoặc

Quả thực, người ta đã không nói nhiều tới Bergkamp như người đã ghi 1 trong 10 bàn thắng đẹp nhất các VCK World Cup, giới hâm mộ có lẽ cũng không còn quá nhớ tới việc anh đã từng giành Cúp châu Âu với Ajax Amsterdam và Inter Milan như thế nào, hoặc trong suốt 11 năm chơi bóng tại Highbury, anh đã làm được những gì, để The Gunners có thể 3 lần VĐ Premier League và có 4 chiếc Cúp FA.

Lý do thật đơn giản, Bergkamp không phải là người của những danh hiệu. Chỉ cần những cú chạm bóng tinh xảo và thông minh của anh vẫn làm vặn sườn đối thủ, những pha dứt điểm mang ''nhãn hiệu Dennis Bergkamp'' vẫn khiến cho các thủ môn phải toát mồ hôi hột, bóng đá vẫn sẽ ghi danh anh.

Như một ông hoàng không ngai của những sự sáng tạo. Như người thợ thầm lặng đã tạo ra những kiệt tác mà không cần phải nói nhiều, người ta mới hiểu. Bergkamp chỉ có 1!

Nếu như tại Arsenal, Thierry Henry là một mẫu tiền đạo có thể làm nên sự khác biệt từ tốc độ kinh hoàng và khả năng xử lý bóng của một cơn lốc, thì với Bergkamp, anh chính là người kiến tạo nên phong cách lãng mạn và sự thăng hoa của lối chơi khôn ngoan.

Vào thứ Tư tuần tới (ngày 10/05), chàng trai đã làm say đắm cả thành phố cảng Marseille năm 1998 với ''bàn thắng 3 chạm'' để đời sẽ bước sang tuổi 37, cái giới hạn vô hình nhưng cũng rất rõ rệt để một cầu thủ chuyên nghiệp chia tay sân cỏ.

Đã quá lâu rồi, sau khi Bergkamp chia tay màu áo da cam năm 2002 với ''gia tài'' 37 bàn thắng trong 79 trận, người ta đã không còn được chứng kiến một kiểu tiền đạo như thế nữa.

Vaarwel (Tạm biệt) Bergkamp!

Anh là một sự pha trộn thú vị giữa lối chơi kỹ thuật của Hà Lan, một chút bài bản của Ajax, sự chính xác của người Anh, thực dụng của người Ý, và cả độ ''quái'' đậm chất Nam Mỹ nữa.

Bergkamp: Giờ chia tay đã điểm! ảnh 2

Có thể nói, tại Premier League, sau Eric Cantona, chỉ có Paolo Di Canio có thể so sánh được với Bergkamp về độ ''quái thủ''. Giờ đây, có lẽ, bóng đá Anh sẽ cần nhiều thêm rất thời gian nữa để tìm được một tiền đạo có thể tạo ra cho trận đấu nhiều chất ''phủi'' như Dennis Bergkamp.

Highbury đã sẵn sàng chờ đợi ngày chia tay thần tượng một thời của họ. Và cho dù vào Chủ nhật này, 40.000 CĐV của The Gunners vẫn sẽ tiếp tục nâng cao biểu ngữ ''One more year'' (Thêm một năm nữa) như ở mùa giải trước, Bergkamp vẫn sẽ ra đi.

Anh đã quyết định, và không ai có thể thay đổi được quyết định đó 1 lần nữa. Vẫn biết còn quá nhiều luyến tiếc, vẫn biết ''chỉ có một Bergkamp'', nhưng dẫu sao thì điều gì đến cũng đã phải đến.

Tạm biệt! Và cho dù chẳng bao giờ gặp lại anh trên sân cỏ nữa, thì người ta cũng sẽ chẳng bao giờ quên anh, Dennis Bergkamp.

Dennis Bergkamp, tên đầy đủ là Dennis Nicolaas Bergkamp, một cái tên được lấy theo Denis Law, huyền thoại bóng đá người Scotland mà cả gia đình anh ngưỡng mộ. Khi đăng ký khai sinh, người ta đã không chấp nhận chữ Denis vì lý do... khó đánh vần, nên cha của anh đã phải thêm vào 1 chữ n.

• Tài năng của Bergkamp ở đội trẻ Ajax đã được phát hiện bởi Johan Cruyff, và chính ông này đã gạt bỏ mọi chỉ trích để quyết đưa anh vào sân trong trận đấu chính thức đầu tiên hồi tháng 12-1986. Khi đó, Bergkamp mới 17 tuổi.

• Mặc dù bắt đầu học chơi bóng ở Hà Lan, và phần lớn sự nghiệp tại nước Anh, nhưng với Bergkamp, khoảng thời gian ở Italia mới thực sự ''giúp tôi thực sự là một cầu thủ bóng đá''. Tại Serie A, trong màu áo Inter Milan, Bergkamp đã ghi được 11 bàn thắng trong 52 trận.

• Tại Ajax, Bergkamp đã từng 3 năm liền là Vua phá với tại giải VĐQG, đó là vào các năm 1991, 1992, 1993. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Hà Lan năm 1992, 1993. Còn tại nước Anh, Bergkamp 1 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của PFA (1998), 2 lần được bầu chọn là tác giả của Bàn thắng đẹp nhất mùa (1998, 2002).

Thành tích cá nhân:

* Vô địch Hà Lan năm 1990.
* Cúp QG Hà Lan năm 1987 và 1993.
* Cúp C1 năm 1987.
* UEFA Cup năm 1992 (Ajax), 1994 (Inter).
* VĐ Premiership năm 1998, 2002, 2004.
* Giành Cúp FA năm 1998, 2002, 2003, 2005.

Theo Thanh Nga
Vietnamnet

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...