Bồ Đào Nha nguy ngập

Bồ Đào Nha nguy ngập
TP - Trái ngược với hình ảnh của Italia, Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha - “Brazil của châu Âu” đang gặp những khó khăn và đứng trước nguy cơ không có mặt tại Brazil vào năm sau.

> Vòng loại World Cup 2014: Tuyển Anh khủng hoảng trung vệ

Ronaldo và đồng đội gặp khó ở vòng loại World Cup 2014. ảnh: Getty Images
Ronaldo và đồng đội gặp khó ở vòng loại World Cup 2014. ảnh: Getty Images.

Bồ Đào Nha đang gặp quá nhiều khó khăn khi mới chỉ có 7 điểm sau 4 lượt trận. Tỏa sáng trong màu áo Real Madrid nhưng Ronaldo chơi khá tồi khi khoác áo ĐTQG khiến thành tích của đội bóng được mệnh danh “Brazil của châu Âu” khá tồi tệ. Ở hai trận gần nhất tại bảng F vòng loại khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha bị Nga đánh bại và để Bắc Ailen cầm chân trên sân nhà.

Ronaldo và các đồng đội đang đứng trước thời điểm bước ngoặt trên con đường đi tới Brazil dự World Cup vào năm 2014. Họ sẽ phải hành quân tới Tel Aviv gặp Israel, đội cũng được 7 điểm và là đối thủ trực tiếp của Bồ Đào Nha trong cuộc đua giành vị trí thứ hai.

Nếu thua, mọi việc gần như sẽ chấm dứt với thầy trò Bento. Nhưng nếu thắng, Bồ Đào Nha sẽ vươn lên vị trí thứ 2 và thách thức ngôi đầu bảng của “gấu” Nga, đội sẽ có trận đấu khó khăn trước Bắc Ailen ở lượt này.

Chuẩn bị cho trận đấu này, Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của tiền vệ cánh đang khoác áo Manchester United, Nani, nhưng trong tay HLV Bento là tập thể 23 cầu thủ khá sung sức. Xét từng vị trí, Bồ Đào Nha vượt trội so với Israel nhưng đội bóng thuộc bán đảo Iberia này chưa bao giờ được coi là ông lớn thực thụ. 4 trận gần nhất, họ chỉ hòa và thua.

Dù đang khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng đặc biệt là ở hàng thủ nhưng tuyển Anh vẫn sẽ rất dễ thở ở lượt đấu này khi chỉ đụng phải “tí hon” San Marino. Một chiến thắng đậm trước San Marino có lẽ là mục tiêu của thầy trò Hodgson trước khi bước vào trận quyết chiến với chính Montenegro sau đây vài ngày.

Tây Ban Nha và Pháp đang biến bảng I thành cuộc chơi của riêng họ. Del Bosque và các học trò sẽ dễ dàng có 3 điểm trước đội bét bảng Phần Lan khi được chơi trên sân nhà.

“Gà trống” Gaulois chắc cũng không quá khó khăn để kiếm tìm chiến thắng trước Georgia dù phải đi làm khách. Cả hai đang hướng tới trận tái đấu vào ngày 26/3 tới, được coi là chung kết của bảng quyết định tấm vé trực tiếp đi Brazil.

Ở bảng C, Đức sẽ có trận đấu sân nhà dễ dàng trước Kazakhstan, đội bóng đang xếp áp chót với chỉ vỏn vẹn 1 điểm sau 4 loạt trận. Cơn lốc màu da cam Hà Lan đang “hoành hành” ở bảng C với 4 trận toàn thắng. Thành tích này có thể được tăng lên khi mà ở loạt trận cuối tuần này, Hà Lan sẽ trở về sân nhà tiếp đón Estonia, đội bóng đang xếp áp chót với vỏn vẹn 3 điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.