Bố đẻ Mourinho qua đời vì bạo bệnh

Jose và ông Felix Mourinho tại Porto năm 2003.
Jose và ông Felix Mourinho tại Porto năm 2003.
TPO - Bố đẻ vị HLV người Bồ Đào Nha, ông Jose Manuel Mourinho Felix đã qua đời ở tuổi 79 vì bạo bệnh.

Jose Mourinho đang tận hưởng thời gian nghỉ hè sau một mùa giải đầy căng thẳng với Man Utd. Tuy vậy, kỳ nghỉ của ông đã kết thúc sớm vì tin buồn từ quê nhà. 

Theo đó, bố đẻ vị HLV người Bồ Đào Nha, ông Jose Manuel Mourinho Felix đã qua đời ở tuổi 79 vì bạo bệnh. Truyền thông châu Âu cho biết ông Felix đã đổ bệnh nặng từ vài tháng trở lại đây và không thể qua khỏi.

Trên trang cá nhân, Mourinho đăng tải bức hình đen trắng chụp ông hồi còn nhỏ với người bố quá cố. HLV người Bồ Đào Nha lập tức nhận được sự chia sẻ của rất nhiều người hâm mộ. 

Bố của Mourinho, ông Felix vốn là một thủ môn khá nổi tiếng ở Bồ Đào Nha trước đây. Ông từng thi đấu hơn 250 trận cho Vitoria Setubal, Belenenses cũng như ĐTQG Bồ Đào Nha. 

Với Man Utd, thông tin này khiến họ thực sự sốc bởi lẽ Mourinho sắp phải trở lại với công việc ở Old Trafford. Theo kế hoạch ban đầu, HLV người Bồ Đào Nha sẽ bắt tay chuẩn bị cho mùa giải mới vào đầu tuần tới. Việc ông Felix qua đời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch này.

Đến thời điểm này, Man Utd vẫn hoạt động khá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng. Họ chỉ có duy nhất một tân binh là trung vệ Victor Lindelof trong khi các thương vụ lớn với Perisic, Fabinho và Morata vẫn bế tắc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.