Bộ đôi của Newcastle bị phạt lương và treo giò

Bộ đôi của Newcastle bị phạt lương và treo giò
Sau vụ đánh nhau tai tiếng tuần rồi, Dyer và Bowyer vẫn sẽ có vị trí tại câu lạc bộ Newcastle, nhưng bị phạt sáu tuần tiền lương.

Lee Bowyer và Kieron Dyer, đồng đội của nhau, đã xông vào đánh nhau trong trận thua 3-0 trước Aston Villa hôm thứ Bảy.

Nay Bowyer bị phạt tiền lương trị giá khoảng £200,000.

Hôm nay (4/4), Liên đoàn bóng đá Anh FA đã xem báo cáo của trọng tài Barry Knight.

Dyer và Bowyer đã bị phạt treo giò ba trận, nhưng cũng có thể bị phạt thêm.

Đội trưởng Alan Shearer đã lên án 2 đồng đội trên báo The Sun. "Những gì xảy ra là một sự xấu hổ, không thể nào biện minh và tôi đã nói rõ cảm giác của mình trong phòng thay đồ. Tôi rất giận dữ, đặc biệt khi mọi thứ đã tốt đẹp và tinh thần trong đội đã tích cực trong vài tháng qua."

Trước đó, Giám đốc Thể thao CLB Newcastle Gerden Taylor đã tuyên bố họ có thể bị sa thải. 

Những ai đã chứng kiến trận đấu đó đều chết lặng vì ngạc nhiên khi thấy hai đồng đội Bowyer và Dyer lao vào đánh nhau ngay trong trận đấu.

Một cầu thủ của Aston Villa giấu tên nói: "Chẳng một ai muốn chứng kiến cảnh đó. Lúc ấy chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và chỉ biết kéo họ ra. Đúng là chuyện khó tin nhưng có thực, tôi chưa bao giờ chứng kiến hay nghe tới chuyện này trong đời cầu thủ của tôi. Đáng thất vọng!".

HLV Graeme Souness của Newcastle cũng ngao ngán khi chứng kiến cảnh đó". Cho dù trong một trận đấu căng thẳng đến mức nào đi nữa thì cũng không thể xẩy chuyện như vậy. Cả hai đã mất bình tĩnh, điều đó thật buồn và tôi tin rằng cả hai đều thấy tiếc về những gì xảy ra".

Trước đó, HLV Graeme Souness khẳng định rằng 2 cầu thủ này sẽ có tương lai dài lâu tại sân St James' Park.

Với chiếc thẻ đỏ đó, Kieron Dyer và Lee Bowyer sẽ không được thi đấu trong trận bán kết Cúp FA với Manchester United vào ngày 17/4.

MỚI - NÓNG