Boaz Salossa: Hiểm họa lớn nhất đối với tuyển Việt Nam

Solossa bắt đầu chơi cho đội tuyển Indonesia từ năm 2004.
Solossa bắt đầu chơi cho đội tuyển Indonesia từ năm 2004.
Chân sút số một đội tuyển Indonesia đang đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn vào lưới Việt Nam, ở trận lượt đi bán kết AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra ngày 3/12.

Solossa đang có phong độ tốt tại AFF Cup 2016. Ở vòng bảng, tiền đạo sinh năm 1986 ghi hai bàn, giúp Indonesia lách khe cửa hẹp vào bán kết. Trong các cuộc đối đầu Việt Nam, Solossa đã hai lần lập công: chiến thắng 3-0 tại Tiger Cup 2004 và giao hữu thua 2-3 ở Mỹ Đình mới đây. 

Hiện nay Kurniawan Yulianto là cầu thủ Indonesia nắm giữ thành tích ghi bàn nhiều nhất vào lưới Việt Nam (ba bàn). Tuy nhiên chưa lần nào cựu danh thủ này được hưởng hương vị chiến thắng. Một số cầu thủ Indonesia từng chọc thủng lưới Việt Nam như Robby Dervish, Widodo Cahyono Putro, Putu Wijanarko, Milky Way, Ilham Jaya Kesuma hay Bambang Pamungkas...

Hai buổi tập đầu tiên của tuyển Indonesia sau khi hội quân trở lại chuẩn bị cho bán kết, Salossa đều vắng mặt. Trợ lý HLV Wolfgang Pikal cho hay thủ quân của tuyển Indonesia bị ốm, ông và toàn đội không chắc liệu anh có kịp trở lại để tiếp đón Việt Nam ngày 3/12 hay không.

Tuy nhiên, chiều qua 30/11 Salossa đã xuất hiện cùng đội tuyển. Anh là người xuống xe cuối cùng khi đội tới sân Pakasari. Tiền đạo sinh năm 1986 trông khoẻ mạnh, dễ dàng nuốt trọn giáo án tập luyện cùng các đồng đội. HLV Riedl thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cậu học trò cưng, liên tục theo sát anh.

“Tôi rất vui khi Boaz Salossa trở lại, cậu ấy rất quan trọng với đội. Boaz Salossa giờ khác xưa rất nhiều, kinh nghiệm và tuổi tác giúp cậu ấy trưởng thành hơn cả trong lối chơi và cách hành xử trên sân. Boaz Salossa  xứng đáng là đội trưởng, người truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ”, HLV Riedl vui mừng chia sẻ.

Boaz Salossa: Hiểm họa lớn nhất đối với tuyển Việt Nam ảnh 1

HLV Alfred Riedl và Boaz Salossa trong buổi tập chiều 30/11.

“Boaz Salossa trầm tính, ít nói nhưng trên sân lại là người truyền tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Có anh ấy, chúng tôi đá tự tin và chẳng sợ bất cứ đối thủ nào”, cầu thủ Fachrudin Aryanto nói về tiền đạo đội trưởng.

Boaz sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng từ năm 2007 đến 2013 ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới vào các mùa 2008-2009 (35 bàn), 2010-2011 (26 bàn) và 2012-2013 (25 bàn). Boaz từng nhận bằng cử nhân kinh tế của đại học Cenderawasih cách đây ba năm.

Năm 2011, anh được CLB VVV-Venlo của Hà Lan mời sang thi đấu nhưng vì lý do gia đình, tiền đạo này quyết định ở lại quê nhà chơi cho CLB Persipura Jayapure.

Bốn ngày sau trận đấu tại Indonesia, hai đội đá lượt về tại sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG