'Bom tấn' Chelsea chạy chậm hơn cả trọng tài

Kante chạy chậm hơn cả trọng tài Oliver.
Kante chạy chậm hơn cả trọng tài Oliver.
TPO - Chelsea đã phải bỏ ra 32 triệu bảng để mua N'Golo Kante về từ Leicester City trong mùa hè vừa qua, nhưng các CĐV của đội bóng này sẽ vô cùng thất vọng nếu biết rằng, ở trận thua 0-3 trước Arsenal, tiền vệ người Pháp thậm chí còn chạy chậm hơn cả trọng tài Michael Oliver.

Derby London cuối tuần trước, Chelsea đã có một trận đấu đáng quên khi thua Arsenal 0-3. Cả 3 bàn thua của The Blues đều diễn ra trong hiệp 1 và xuất phát từ những sai lầm của hàng thủ, cũng như sự yếu kém trong khả năng ngăn chặn đối phương từ xa của tuyến tiền vệ. Ở tuyến tiền vệ, thương vụ trị giá 32 triệu bảng N'Golo Kante gây thất vọng lớn khi để các ngôi sao Arsenal thoải mái cầm bóng, phối hợp và tung ra những đường chuyền phá nát hàng thủ Chelsea.

Theo tiết lộ từ The Sun, Kante không mắc lỗi trực tiếp trong cả 3 bàn thua của Chelsea, nhưng trong bàn thua thứ 3, anh lại để lại ấn tượng cực xấu khi di chuyển còn chậm hơn cả... trọng tài Michael Oliver. Cụ thể, khi Ozil của Arsenal nhận bóng từ Alexis Sanchez, Kante chạy trước trọng tài Oliver. Khi Ozil vượt qua vạch giữa sân, Kante vẫn bỏ cách trọng tài khoảng vài mét. Tuy nhiên khi tiền vệ người Đức dứt điểm ghi bàn, vị trọng tài 31 tuổi đã đến vòng cấm nhanh hơn Kante.

Sau trận đấu, Kante được trang Whoscored chấm điểm 6,7 điểm, chủ yếu là bởi sự thể hiện nghèo nàn của anh trong việc ngăn chặn ngòi nổ số 1 bên phía Arsenal là Mesut Ozil. Bản thân HLV Antonio Conte khi nói về hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Chelsea trong trận derby London cũng tỏ ra vô cùng thất vọng, đồng thời nói rằng, ở trận đấu tới đây, ông sẽ đẩy nhiều ngôi sao lên ghế dự bị để trao cơ hội cho những gương mặt trẻ giàu khát khao hơn.

Kante là một trong những “bom tấn” của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Để có tiền vệ người Pháp từ Leicester City, đội bóng thành London đã phải chi ra tới 32 triệu bảng. Tuy nhiên, những gì mà ngôi sao này thể hiện trong giai đoạn đầu mùa khiến các CĐV không thực sự hài lòng. Anh vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao như mùa trước.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.