Bóng đá Trung Quốc ra luật chặn 'ném tiền qua cửa sổ'

Nếu Rooney gật đầu với China Super League, CLB muốn sở hữu anh sẽ phải chi ra gấp đôi số tiền dự tính, theo luật mới ban hành của CFA. Ảnh: GETTY IMAGES.
Nếu Rooney gật đầu với China Super League, CLB muốn sở hữu anh sẽ phải chi ra gấp đôi số tiền dự tính, theo luật mới ban hành của CFA. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa đưa ra luật mới nhằm kiểm soát việc mua bán ngoại binh ở các kỳ chuyển nhượng, trong bối cảnh nhiều đội bóng nước này vung tiền không tiếc tay để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Hôm qua, CFA công bố điều luật “không giống ai” nhằm siết chặt hoạt động chuyển nhượng cầu thủ nước ngoài. Cụ thể, CFA sẽ đánh thuế 100% đối với các ngoại binh, đồng nghĩa với việc mỗi CLB Trung Quốc bắt buộc phải nộp thuế bằng đúng số tiền họ chi ra để mua cầu thủ ấy. Ví dụ, nếu Shanghai SIPG chi 50 triệu bảng để mua Oscar từ Chelsea, cũng phải bỏ ra chừng ấy tiền để nộp thuế. Như vậy, thay vì phí chuyển nhượng 50 triệu bảng, Shanghai SIPG phải mất số tiền gấp đôi (100 triệu bảng) để đưa Oscar về chơi tại Chinese Super League. 

Theo CFA, số tiền thu được sẽ bổ sung vào Quỹ phát triển bóng đá Trung Quốc nhằm hỗ trợ công tác đào tạo trẻ, thực hiện các hoạt động bóng đá từ thiện và tổ chức các hoạt động quảng bá môn thể thao vua đến công chúng. Điều luật mới chính thức có hiệu lực từ ngày 19/6, thời điểm kỳ chuyển nhượng tiếp theo mở cửa.

Theo CFA, tổ chức này buộc phải mạnh tay như vậy với mục đích ngăn chặn các đội bóng đua nhau chi tiêu quá mức cho việc mua các ngôi sao nước ngoài. Thay vì ném tiền qua cửa sổ, CFA hy vọng các CLB nên có kế hoạch dài hạn, định hướng và tập trung đào tạo trẻ. Thực tế, việc mang về các ngôi sao hàng đầu thế giới chỉ giúp các CLB Trung Quốc phô trương thanh thế tại giải vô địch quốc gia, trong khi nền bóng đá trong nước lại không phát triển.

Dù vậy, chính sách mới của CFA cũng gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít ý kiến thuộc giới chuyên môn cho rằng, điều luật mới này chỉ càng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Bóng đá Trung Quốc càng loạn hơn bởi với nhiều đội bóng, tiền không phải vấn đề và họ sẵn sàng chi ra số tiền lớn hơn gấp đôi để đạt được mục đích của mình.

Trước đó, CFA từng dùng rất nhiều biện pháp mạnh tay để hạn chế tình trạng ngôi sao ngoại ồ ạt đổ bộ cùng những bản hợp đồng với mức lương cao khủng khiếp, nhưng đều không thành công. Họ quy định bắt buộc các CLB phải đưa 1 cầu thủ ở lứa tuổi U23 vào đội hình xuất phát. Tuy nhiên, nhiều CLB đã dùng chiêu lách luật: đưa cầu thủ dưới 23 tuổi vào sân trong 10-15 phút đầu rồi rút ra. Gần đây nhất, CFA chỉ cho phép mỗi CLB đăng ký 5 ngoại binh trong danh sách 18 cầu thủ cho mỗi trận đấu, nhưng chỉ được phép cho ra sân tối đa 3 ngoại binh. 

MỚI - NÓNG