Các HLV đổ xô tới Shah Alam do thám U22 Việt Nam

HLV Ong Kim Swee (Malaysia) và ông Gerd Zeise rủ nhau đi do thám U22 Việt Nam. Ảnh Huy Hoàng.
HLV Ong Kim Swee (Malaysia) và ông Gerd Zeise rủ nhau đi do thám U22 Việt Nam. Ảnh Huy Hoàng.
TPO - Trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam với Campuchia hôm nay có sự hiện diện của một số vị khách đặc biệt trên khán đài.  

Do bảng A môn bóng đá nam SEA Games 29 hôm nay không thi đấu, HLV trưởng các đội Malaysia, Myanmar và cả Philippines đã không hẹn mà gặp, “rủ nhau” tới sân Shah Alam để theo dõi trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam với Philippines.

Hiệp 1 trận đấu, nhác thấy HLV Malaysia Ong Kim Swee ngồi cạnh Gerd Zeise của Myanmar. Hai nhà cầm quân ở bảng A thi thoảng lại quay sang trao đổi với nhau. Phía trên một chút, HLV trưởng các đội Phiippines, Lào cũng đang rất chăm chú theo dõi trận đấu.

Tại bảng A, Myanmar và Malaysia hiện đang cùng được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đứng dưới là các đội Lào, Brunei và Singapore cùng chưa được điểm nào. Cơ hội vào bán kết của Myanmar và Malaysia là khá cao.

Tranh thủ thời gian giữa hiệp, đặt đề nghị phỏng vấn HLV Ong Kim Swee, nhưng nhà cầm quân Malaysia lịch sự từ chối. Ông Ong Kim Swee là gương mặt không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam, với lịch sử dẫn dắt các đội tuyển Malaysia đối đầu với các đội tuyển Việt Nam nhiều năm.

Các HLV đổ xô tới Shah Alam do thám U22 Việt Nam ảnh 1
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.