Cảnh sát Malaysia cảnh báo CĐV trước chung kết với U22 Thái Lan

CĐV Malaysia tranh nhau mua vé xem trận Chung kết bóng đá nam với Thái Lan. Ảnh: The Star.
CĐV Malaysia tranh nhau mua vé xem trận Chung kết bóng đá nam với Thái Lan. Ảnh: The Star.
TPO - An ninh được siết chặt cao độ trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 diễn ra hôm nay giữa đội chủ nhà Malaysia với Thái Lan.  

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động Shah Alam vào hồi 20h45 (giờ địa phương, 19h45 giờ Việt Nam). Cảnh sát Malaysia cảnh báo, các CĐV có hành vi gây rối sẽ phải đối diện với các biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Theo Trưởng cảnh sát Selangor, Datuk Mazlan Mansor, an ninh sẽ được thắt chặt tại sân vận động Shah Alam. Ông Mansor cảnh báo, cảnh sát sẽ không thoả hiệp với bất kỳ tổ chức nào kích động CĐV. CĐV Malaysia và Thái Lan được yêu cầu tuân thủ đúng các quy định về an ninh.

“Chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm soát an ninh đối tại sân để tránh CĐV mang các vật cấm vào trong. Chúng tôi cũng sẽ bắt giữ bất kỳ người nào mang vũ khí, thiết bị nổ theo người, tuân theo quy định của pháp luật. Chúng tôi không muốn bất kỳ vấn đề gì xấu xảy ra và mong rằng tất cả mọi người hãy đặt tinh thần thể thao cao thượng lên trên tất cả”-ông Mansor tuyên bố.

Các vật dụng như ô, bật lửa, chai nước cũng không được phép mang vào sân. Cảnh sát khuyên CĐV nên đến sân sớm để tránh tắc đường, ổn định chỗ ngồi. Để tránh xảy ra va chạm giữa các CĐV, BTC sân Shah Alam đã bố trí CĐV Malaysia vào cổng B,C,D. Cổng A dành cho CĐV Thái Lan.

Truyền thông Malaysia đưa tin trước trận chung kết với Thái Lan, các CĐV đã đổ xô mua vé xem trận đấu, gây ra nhiều vụ lộn xộn và cả bạo lực. Ban đầu BTC thực hiện bán vé qua đường online, nhưng tới trận đấu Chung kết với Thái Lan lại chuyển qua kênh phân phối trực tiếp. Vé cho CĐV Thái Lan được bán ở sân vận động Melawati, trong khi CĐV chủ nhà mua vé tại Shah Alam. Mỗi người xếp hàng chỉ được mua tối đa 5 vé.

Nhiều CĐV không mua được vé đã giận dữ đập phá cửa bán vé, gây nên tình trạng lộn xộn. Cảnh sát đã phải huy động lực lượng tăng cường để đảm bảo an ninh. 

Cảnh sát Malaysia cảnh báo CĐV trước chung kết với U22 Thái Lan ảnh 4
MỚI - NÓNG