Cao thủ Vịnh Xuân bất ngờ từ chối mọi lời mời giao đấu

Pierre Francois Flores
Pierre Francois Flores
Không lâu sau khi vào đến TPHCM, cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre Francoi Flores đã thông qua võ sư Đoàn Bảo Châu, nhờ chuyển lời từ chối mọi lời giao đấu mà Flores nhận được từ giới võ thuật Việt Nam mấy ngày qua.

Sau 2 trận đấu giữa cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh, Pierre Francois Flores với các võ sư Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh tại Hà Nội, với phần thắng nghiêng về phía cao thủ phái Vịnh Xuân, rất nhiều lời thách đấu từ giới võ thuật Việt Nam đã được đưa ra, hướng về phía Flores.

Chủ yếu, giới võ thuật trong nước vẫn không đánh giá cao chiêu thức và đòn thế của Flores, đồng thời cho rằng việc cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh thắng 2 võ sư cao niên, nhẹ cân hơn hẳn mình là điều bình thường.

Trước nhiều lời đề nghị được tỉ võ này, hôm nay (15/7), thông qua võ sư karate Đoàn Bảo Châu, ông Flores đã từ chối những lời thách đấu cũng như đề nghị giao đấu vừa nêu.

Trên trang cá nhân của mình, võ sư Đoàn Bảo Châu viết: “Võ sư Pierre Francois Flores nhờ tôi chuyển thông điệp với cộng đồng yêu thích võ thuật ở Việt Nam là mục đích chính của chuyến đi này của ông, là làm rõ công phu khí công của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, chứ không có ý định thách đấu và nhận lời giao đấu với tất cả mọi người”.

Cũng thông qua võ sư karate Đoàn Bảo Châu, Flores muốn làm rõ cú đá bồi cuối cùng của ông vào mặt võ sư Đoàn Bảo Châu, trong trận đấu võ của 2 người này hôm 12/7, cú đá khiến cộng đồng võ thuật không hài lòng, vì đối thủ của Flores ở thời điểm đó đã gần gục, và cú đá bồi ấy được đánh giá là rất nguy hiểm, hoàn toàn không cần thiết.

Về đòn đá vừa nêu, võ sư Đoàn Bảo Châu cho biết, theo quan điểm của ông, cú đá đấy là do quán tính, chứ không phải là đòn ác ý.

Riêng về chuyện cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh, Flores muốn “làm rõ công phu khí công của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt (trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo tại TPHCM – PV)”, như ý muốn của Flores, cho đến thời điểm hiện tại, ông Kiệt vẫn chưa nhận lời thách đấu từ phía cao thủ đến từ Canada.

Cao thủ Pierre Francois Flores đã có mặt tại TPHCM từ rạng sáng 15/7, và được cho là ở đây chờ hồi âm từ trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo, Huỳnh Tuấn Kiệt.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.