SEA Games 29:

Cầu lông Thái Lan 'không sợ bất kỳ đối thủ nào'

Busanan Ongbamrungphan quyết bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ
Busanan Ongbamrungphan quyết bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ
TPO - Đội tuyển cầu lông Thái Lan đặt mục tiêu dành được ít nhất 2 HCV tại SEA Games 29 ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ với các vận động viên đầy tài năng như Busanan Ongbamrungphan, Sapsiree Taerattanachai và Dechapol Puavaranukroh.

Cầu lông Thái Lan đứng đầu trong nhóm các vận động viên cầu lông Đông Nam Á. Thế nhưng tại kỳ SEA Games năm nay, lực lượng của họ giảm đi đáng kể sức mạnh khi một số tay vợt tài năng như Ratchanok Intanon (hạng 8 nữ thế giới) và Tanongsak Saensomboonsuk (hạng 13 nam thế giới) sẽ tranh tài tại giải vô địch thế giới ở Scotland vào cuối tháng 8 này. 

Tuy nhiên, Liên đoàn cầu lông Thái Lan vẫn rất tự tin sẽ giành ít nhất 2 HCV tại SEA Games 29, trong đó kỳ vọng vào nội dung đơn nữ của Busanan Ongbamrungphan (hạng 13 thế giới) và nội dung đôi nam-nữ của Sapsiree Taerattanachai và Dechapol Puavaranukroh.

Trả lời truyền thông, Busanan Ongbamrungphan chia sẻ cô đã sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nữ. 

Các vận động viên cầu lông trẻ của Thái Lan hiện cũng đã chuẩn bị tâm lý thi đấu rất tốt với quyết tâm dành huy chương. Thậm chí, nữ tay vợt trẻ Nitchaon Jindapol còn khẳng định trên tờ Bangkok Post rằng: "Chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ ở Đông Nam Á".

Tại SEA Games 28, Thái Lan giành vị trí nhất toàn đoàn môn cầu lông với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Trong khi đó, Vũ Thị Trang mang về tấm HCĐ duy nhất cho đội tuyển cầu lông Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Năm nay, tuyển cầu lông Việt Nam dự SEA Games với 13 VĐV. Hy vọng giành huy chương tiếp tục được đặt vào cặp vợ chồng Nguyễn Tiến Minh- Vũ Thị Trang. So sánh tình hình lực lượng với các đối thủ, việc giành được bất cứ huy chương màu gì cũng là thành công đối với chúng ta.

Cầu lông Thái Lan 'không sợ bất kỳ đối thủ nào' ảnh 1
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.