CĐV Valencia đốt hình nộm HLV Gary Neville

Lửa cháy trong ngày cuối của lễ hội Las Fallas.
Lửa cháy trong ngày cuối của lễ hội Las Fallas.
Giới hâm mộ đội chủ sân Mestalla vừa có một cách chế giễu mới dành cho HLV Neville khi tổ chức đốt hình nộm trong lễ hội Las Fallas.

Màn đốt hình nộm diễn ra hôm 25/3, trong lễ hội lửa truyền thống Las Fallas của thành Valencia. Lễ hội này được tổ chức hàng năm, là dịp để thành viên tham gia xua đuổi cái xấu, cầu mong những điều tốt đẹp như thể sống lại từ tro tàn.

Bên cạnh hình nộm HLV Gary Neville, CĐV Valencia còn mang tới hình nộm của chủ sở hữu đội bóng Peter Lim và Chủ tịch Layhoon Chan. Lễ hội Las Fallas cũng tiếp nhận hình nộm của những nhân vật nổi tiếng như Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, Giáo hoàng Francis, do những người thuộc phe đối lập và chống đối mang đến.

Trước khi tổ chức đốt hình nộm, CĐV Valencia cũng đã kêu gọi HLV Neville từ chức. Đây là hệ quả của quá trình sa sút không phanh từ cuối năm ngoái.

Neville bắt đầu dẫn dắt Valencia từ hôm 9/12/2015, đồng thời làm HLV lần đầu tiên sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ. Cũng sau thời điểm này, Valencia đi từ tình trạng xấu xuống tồi tệ: bị loại khỏi Champions League, Cup Nhà vua và xuống thứ 14 La Liga.

Mùa trước, dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Nuno Santo, Valencia giành vị trí thứ tư La Liga kèm một suất dự Champions League. Đoàn quân của Neville hiện không còn hy vọng lập lại thành tích này khi chỉ hơn nhóm có nguy cơ xuống hạng đúng sáu điểm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.