Champions League đêm nay: An bài?

Champions League đêm nay: An bài?
TP - Mọi chuyện gần như an bài với Valencia và Shakhtar Donetsk khi họ có những kết quả thiếu khả quan trước các đối thủ đang đạt phong độ cao là Paris Saint Germain (PSG) và Dortmund.

> Sứ mệnh mới của Becks và Pep
> David Beckham gia nhập 'nhà giàu' PSG

PSG được ví như một dải ngân hà mới của làng túc cầu, với hàng loạt ngôi sao Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Lavezzi, Pastore, Verratti, Lucas Moura và mới nhất là Beckham.

Đội bóng ấy được dẫn dắt bởi một HLV danh tiếng, Carlos Ancelotti và đang thống trị Ligue 1 bằng sức mạnh vượt trội. Họ cũng thể hiện điều này ở Champions League khi dễ dàng vượt qua vòng bảng và mới nhất đã vượt qua Valencia ngay tại hang dơi Mestalla ở trận lượt đi với tỷ số 2-1.

Kết quả thuận lợi ấy khiến "nhà giàu mới" của bóng đá châu Âu được xem như sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết của Champions League. Tuy nhiên, chiến lược gia Carlos Ancelotti vẫn tỏ ra rất lo lắng trước màn tái đấu với Los Che tại Paris vào 2h45 đêm nay (7-3).

Phát biểu trên tờ L’Équipe ông thầy người Ý này nói: “Trận đấu còn 90 phút và mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi đã yêu cầu các cầu thủ duy trì sự tập trung. Valencia luôn rất khó lường”.

Ở trận này, PSG sẽ vắng hai cầu thủ quan trọng là chân sút Ibrahimovich và tiền vệ kiến tạo Veratti vì treo giò. Tuy vậy, lực lượng còn lại của PSG vẫn còn rất mạnh với những cái tên như Pastore, Lavezzi, Matuidi, Thiago Silva.

Beckham có thể được vào sân ở hiệp hai từ băng ghế dự bị. Nếu điều này xảy ra cầu thủ người Anh sẽ được nếm lại “mùi vị” Champions League sau hơn 2 năm vắng bóng (lần gần nhất là trong màu áo AC Milan năm 2010).

Valencia không có nhiều cơ hội sau thất bại ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, ở thế đường cùng, rất có thể bầy dơi sẽ chiến đấu với một tinh thần không còn gì để mất.

Mặc dù lần lượt chia tay những ngôi sao sáng nhất như David Villa, Mata hay Silva nhưng Los Che vẫn giữ được chất quái của đội bóng từng hai lần liên tiếp vào chung kết Champions League (2000, 2001) và là một thế lực lớn tại Tây Ban Nha. Nhưng rất khó để Los Che làm nên bất ngờ khi PSG từng giành quyền đi tiếp ở cả 13 lần họ thắng ở lượt đi trong lịch sử tham dự Cúp châu Âu.

Ở cặp đấu còn lại, Shakhtar Donetsk sẽ phải hành quân đến nước Đức với mục tiêu buộc phải thắng trước Dortmund. Kết quả hòa 2-2 ở lượt đi khiến đại diện đến từ Ukraine gặp nhiều bất lợi vì luật bàn thắng sân khách.

Đội bóng từng làm náo loạn vòng bảng Champions League sẽ không có sự phục vụ của nhạc trưởng William vì thẻ phạt. Họ cũng không còn giữ được yếu tố bất ngờ như trước khi bộ ba người Brazil Fernandinho-Teixeira-Adriano có dấu hiệu sa sút phong độ.

Dormund của Jurgen Klopp chơi sân nhà rất hay tại Champions League mùa này với ba trận toàn thắng ở vòng bảng. Bởi vậy, rất khó để đại diện Ukraine gây bất ngờ trước Dortmund ngay tại Signal Iduna Park.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG