Chặng 6 VTV – Cúp Tôn Hoa Sen: Lê Văn Duẩn mất Áo vàng

Người về nhất chặng 6 là tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh
Người về nhất chặng 6 là tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh
TPO - Người về nhất chặng 6 Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Hoa Sen 2017 là tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Trong khi đó, Lê Văn Duẩn đánh mất chiếc Áo vàng vào tay cua-rơ Changpad Kritsada sau chặng đua này.

Đúng 7 giờ sáng nay (7/9), tại Quảng Bình Quan, TP. Đồng Hới, Giải đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Hoa Sen 2017 xuất phát chặng thứ 6 đi thành phố Huế với lộ trình dài 158km. Đây là một trong những chặng dài nhất giải. Tốc độ trung bình được đẩy lên 43,136 km/h khi ê kíp Bike Life VDC đã kéo tốp đầu đi với tốc độ rất cao nhằm tạo cách biệt so với tốp sau có áo vàng Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ-TPHCM) và các tay đua mạnh về leo đèo.

Chặng 6 VTV – Cúp Tôn Hoa Sen: Lê Văn Duẩn mất Áo vàng ảnh 1
Người về nhất chặng 6 là tay đua kỳ cựu Đỗ Tuấn Anh của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Trong khi đó, Lê Văn Duẩn đánh mất chiếc Áo vàng vào tay cua-rơ Changpad Kritsada sau chặng đua này.

Tuy nhiên, tay đua Lê Văn Duẩn vẫn giữ Áo xanh với 99 điểm và tay đua Huỳnh Thanh Tùng đã vươn lên dẫn đầu giải áo trắng. Đội Philipppine NSI vẫn tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội sau 49h 44’46”, hạng nhì là đội Anh văn Hội Việt Mỹ-TP.HCM (hơn 2’44”) và hạng ba đội Korail Cycle Team (hơn 3’28”).

Ngày mai 8/9, các tay đua sẽ có một ngày nghỉ tại Huế trước khi đua tiếp chặng 7 từ Huế tới Tam Kỳ (Quảng Nam) vào ngày 9/9. Đây là chặng đua quan trọng khi các tay đua phải chinh phục đèo Phước Tượng (dài 2,8 km), đèo Phú Gia (dài 1,8 km) và đèo Hải Vân (dài 20 km) để quyết định đến danh hiệu Vua leo núi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.