Chelsea "chơi khó" Milan

Chelsea "chơi khó" Milan
(TPO) Chelsea ngăn cản tiền đạo Hernan Crespo gia nhập Milan theo hợp đồng chuyển nhượng chính thức sau khi Milan lên tiếng muốn có tiền đạo này.
Chelsea "chơi khó" Milan ảnh 1

Crespo không muốn trở lại Chelsea

Tuyển thủ người Argentina đang chơi cho ĐKVĐ Serie A theo dạng hợp đồng cho mượn. Mới đây anh đã lên tiếng không muốn trở lại Stamford Bridgetha mà thiết tha ở lại San Siro.

"Ông Jose Mourinho đã hỏi tôi về vấn đề này. - Tiền đạo này nói trên nhật báo Mirror - Nhưng ông ta cũng nói: Nếu anh muốn trở về với chúng tôi thì không có vấn đề gì. Ông chủ của tôi có rất nhiều tiền. Nếu anh muốn ra đi, ông ta có thể mua tiền đạo khác. Nhưng chúng tôi muốn anh trở lại trong đội hình Chelsea mùa sau".

Sau khi chuyển tới Milan, Crespo đã tìm lại cảm giác ghi bàn vốn có của mình là những pha đánh đấu ngoạn mục. Điển hình là pha "kết liễu" MU trong trận lượt về vòng loại nốc ao Champion League tháng trước.

Đội bóng khổng lồ Italy hiện tại đang thuyết phục đội bóng dẫn đầu Premiership chuyển nhượng cho họ theo dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng điều này là rất khó. Vì Chelsea biết rằng, trong năm nay cũng như các năm tới, AC Milan sẽ là đội bóng có khả năng "tiền tàng" ngăn cản họ trở thành ông vua của bóng đá châu Âu. Dại gì mà "nối giáo cho giặc".

Cựu tiền đạo Parma và Lazio đã đến Chelsea hồi mùa hè 2003 với cái giá 15 triệu bảng từ Inter. Và anh đã phải rời Stamford Bridge để đến với San Siro sau khi Chelsea mua tiền đạo Didier Drogba. Nhưng từ khi tới Milan, Crespo đã thi đấu rất thành công và góp phần quan trọng vào lối chơi cũng như thành tích đội bóng sọc đỏ đen.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.