Chelsea “cô đơn” trên đỉnh bảng

HLV Conte đang giúp Chelsea băng băng tiến về phía trước trong cuộc đua tại Premier League năm nay. Ảnh Getty Images
HLV Conte đang giúp Chelsea băng băng tiến về phía trước trong cuộc đua tại Premier League năm nay. Ảnh Getty Images
TP - Đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau. Cuộc đua tuy còn dài nhưng “The Blues” đã mang dáng dấp của nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải này.

Vòng 22 Ngoại hạng Anh chứng kiến sự rệu rã của các ông lớn: Liverpool gục gã trước Swansea, M.U bị Stoke City cầm hoà, Man City và Tottenham chia điểm, Arsenal thắng chật vật trước Burnley, chỉ riêng Chelsea là giữ vững được phong độ vốn có. Đội chủ sân Stamford Bridge đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Hull City trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 22 rạng sáng qua.

Điều đáng chú ý trận này là sự xuất hiện trở lại của chân sút “lắm tài nhiều tật” Diego Costa. Sau một tuần phải tập riêng vì “bật” lại HLV Conte, “Quái thú” người Tây Ban Nha đã trở lại đầy mạnh mẽ. Anh chính là người ghi bàn mở tỷ số, giúp Chelsea phá thế bế tắc trong bối cảnh nhiều vị trí thi đấu không tốt, bao gồm cả Eden Hazard và Pedro. Pha lập công của Costa không những giúp Chelsea giành chiến thắng mà còn phần nào đó xoa dịu đi khúc mắc với HLV Conte.

Bên cạnh sự trở lại mạnh mẽ của Costa thì trung vệ Gary Cahill cũng là cái tên được nhắc đến nhiều sau trận đấu. Chân sút 31 tuổi là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea. Nhưng anh còn tạo sự chú ý bởi liên quan đến chấn thương kinh hoàng của tiền vệ Ryan Mason bên phía đội khách. Trong một tình huống tranh chấp bóng trên không, đầu của Cahill đã đập mạnh vào phần thái dương của Mason. Ngay lập tức, cả hai cùng ngã xuống sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Cahill sau đó không hề hấn gì, trong khi Mason bị rạn sọ não và được đưa thẳng đến bệnh viện để phẫu thuật.

Với 3 điểm giành được trước Hull City, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng Premier League với 55 điểm, nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Arsenal lên tới 8 điểm. Đây là một khoảng cách khá an toàn đối với “The Blues” trong chặng đua vô địch còn lại.

Cú sảy chân trước Tottenham cách đây hơn 2 tuần khiến Chelsea đứt mạch 13 trận bất bại, nhưng ngay lập tức họ đã lấy lại phong độ với 3 trận toàn thắng gần đây. Tính đến thời điểm này, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn là đội bóng chơi ổn định nhất trong các “ông lớn”. Trong khi tốp 6 liên tục xáo trộn, chỉ có vị trí của Chelsea là không đổi. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, ngôi vương giải Ngoại hạng mùa này đối với thầy trò HLV Conte chỉ còn là vấn đề thời gian.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.