Chelsea có thể đủ điểm vô địch sớm tại Old Trafford ngày 15/4

Chelsea đang băng về ngôi báu với tốc độ dường như không gì có thể ngăn cản. Ảnh: Reuters.
Chelsea đang băng về ngôi báu với tốc độ dường như không gì có thể ngăn cản. Ảnh: Reuters.
Thầy trò Conte đạt độ ổn định rất cao suốt từ tháng 10/2016, và độc chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh với cách biệt mười điểm khi mùa giải còn 12 vòng.

Chelsea đã chơi với phong cách như những nhà vô địch kể từ khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3 hôm 1/10/2016, một tuần sau khi họ thua trắng 0-3 trước Arsenal. Tại thời điểm cuối tháng Chín đó, CLB áo xanh thành London chỉ đứng thứ tám, với tám điểm ít hơn đội dẫn đầu lúc đó là Man City.

Nhưng sau thất bại toàn diện trên sân Emirates hôm 24/9, HLV Conte vẫn tự tin tuyên bố: “Tôi sẽ tìm được giải pháp cho Chelsea”. Và ông đã thực hiện được lời hứa, sau khi từ bỏ sơ đồ chiến thuật bốn hậu vệ để chuyển sang hàng phòng ngự ba người với Victor Moses và Marcos Alonso tạo dấu ấn trong vai trò hậu vệ cánh.

Cùng với sự tiến bộ bất ngờ của bộ đôi hậu vệ này, Chelsea còn được thấy lại Eden Hazard và Diego Costa xuất sắc như ở mùa giải họ lên ngôi vô địch (2014-15). Những thay đổi tích cực đó giúp Chelsea từng trải qua khoảng thời gian gây ấn tượng mạnh với chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp, ghi 32 bàn và chỉ chịu thủng lưới bốn bàn.

Sau 26 vòng, đội chủ sân Stamford Bridge đứng đầu bảng với 10 điểm nhiều hơn đội thứ hai Tottenham. HLV Conte có thể sẽ sớm giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải ra mắt, ở trận đấu trên sân của Man Utd vào ngày 15/4, nếu Chelsea duy trì được thành tích tốt ở những vòng tới.

Một khi Chelsea toàn thắng trong sáu trận tiếp theo, họ sẽ củng cố ngôi đầu với 81 điểm, qua đó có thể tạo khoảng cách 18 điểm hơn đội thứ hai vào thời điểm giải Ngoại hạng Anh chỉ còn lại sáu vòng, và vì vậy sẽ đủ điểm vô địch tại Old Trafford ở vòng 33 nếu họ không thua trận đó.

Trước cuộc chạm trán hứa hẹn thú vị vào giữa tháng Tư, Chelsea sẽ đón tiếp Man Utd tới Stamford Bridge thi đấu tứ kết Cup FA vào ngày 13/3.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.